Kỳ Sơn vận động người dân vùng lũ quét vào khu tái định cư
Sau nhiều năm chờ đợi, khu tái định cư vùng lũ quét Kỳ Sơn đã được hoàn thiện. Theo kế hoạch, trước tháng 5/2025, toàn bộ 56 hộ dân đang sinh sống ở những khu vực có nguy cơ lũ quét sẽ được di dời đến nơi ở mới nhằm đảm bảo an toàn.
Khu tái định cư đã hoàn thành, sẵn sàng đón người dân
Theo thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, khu tái định cư số 2 tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ đã hoàn tất vào cuối tháng 3/2025. Huyện Kỳ Sơn đã quy hoạch hai khu tái định cư gồm khu số 1 tại bản Cầu Tám và khu số 2 phía sau Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn. Trong đó, khu tái định cư số 2 có 56 lô đất dành cho 56 hộ dân, với tổng diện tích 3,9 ha. Mỗi lô đất có diện tích trung bình 222m2, tổng diện tích nền 14.222m2.
Công trình được khởi công vào tháng 11/2023 với tổng mức đầu tư 31,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện Kỳ Sơn. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, các cấp chính quyền đang đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại như điện, nước sinh hoạt để đảm bảo điều kiện sinh sống tốt nhất cho người dân khi chuyển đến.
.jpg)
Tại khu vực trung tâm bản Hòa Sơn, nơi từng hứng chịu trận lũ quét lịch sử, người dân đang cố gắng khôi phục sản xuất trên những diện tích đất đã bị bồi lấp, trồng rau xanh, chăn nuôi để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân vẫn đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, đối diện với nhiều nguy cơ mỗi khi mùa mưa đến.
Gia đình chị Lô Thị Thủy là một trong những hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, hiện đang dựng lều sống tạm trên nền đất cũ. Chị Thủy phấn khởi chia sẻ: "Khu tái định cư đã xây dựng xong, sắp tới chúng tôi sẽ được di dời lên vùng đất mới an toàn hơn. Không còn cảnh cứ mỗi mùa mưa lũ là không ai dám ngủ, phải thức trắng đêm để chạy lánh nạn".
.jpeg)
Tuy nhiên, không phải tất cả các hộ dân đều sẵn sàng rời khỏi nơi ở cũ. Đại diện UBND xã Tà Cạ cho biết, từ tháng 11/2024 đến nay, chính quyền xã đã tổ chức 3 đợt vận động, hiện đã có 41/56 hộ đăng ký chuyển đến khu tái định cư. Song vẫn còn 15 hộ chưa đăng ký. Nguyên nhân chủ yếu là một số hộ đã chủ động mua đất ở vùng khác để làm nhà, một số hộ sửa chữa, xây mới nhà trên nền đất cũ, và nhiều hộ lo ngại việc di dời sẽ ảnh hưởng đến sinh kế. Một số người dân còn chủ quan, cho rằng nguy cơ xảy ra lũ quét trong tương lai là thấp nên muốn ở lại.
Không ai được ở lại vùng nguy hiểm
Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: "Khu vực trung tâm bản Hòa Sơn, nơi bà con đang sinh sống dọc khe Huồi Giảng luôn đối diện với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn ở đầu nguồn. Chính vì vậy, chính quyền huyện đã tích cực tuyên truyền vận động người dân di dời đến khu tái định cư mới, cam kết không ai được ở lại vùng nguy hiểm".
.jpeg)
Theo ông Rê, ngay cả khi người dân đã tự bỏ kinh phí xây nhà ở khu vực cũ, họ vẫn phải chấp hành quy định di dời. Điều này là cần thiết bởi kế hoạch tái định cư đã được lập dựa trên danh sách xác định từ trước, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trường hợp người dân cố tình không di dời, chính quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính mạng và tài sản.
Theo kế hoạch, trước tháng 5/2025, toàn bộ 56 hộ dân vùng nguy cơ lũ quét sẽ được di dời đến khu tái định cư. Trong quá trình di dời, mỗi hộ sẽ nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng theo chính sách của Nhà nước.
.jpeg)
Chính quyền huyện Kỳ Sơn mong muốn người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của việc tiếp tục sinh sống ở khu vực có nguy cơ lũ quét và hợp tác trong việc di dời. Ông Thò Bá Rê nhấn mạnh: "Chúng tôi mong bà con đừng chủ quan trước thiên tai, đừng vì những tiện lợi trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và gia đình. Việc di dời lên khu tái định cư không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn bảo vệ tính mạng trước những nguy cơ không lường trước".
Việc xây dựng khu tái định cư vùng lũ quét Kỳ Sơn là một chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước những thiên tai khó lường. Tuy nhiên, vẫn cần có sự phối hợp từ phía người dân để việc di dời diễn ra thuận lợi. Với sự quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, hy vọng rằng, toàn bộ 56 hộ dân sẽ sớm được chuyển đến nơi ở mới, tránh xa vùng nguy hiểm và có một cuộc sống ổn định, an toàn hơn./.