Đóng nước kênh chính hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An: Chủ động tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là đợt đóng nước thứ 3 của năm 2023 để phục vụ thi công Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An. Đây cũng là thời điểm các huyện sử dụng nước từ hệ thống tập trung thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị sản xuất vụ hè thu.

Xã Tăng Thành (Yên Thành) có 230 ha lúa, trong đó, 90% phụ thuộc nước tự chảy hệ thống Thủy lợi Bắc. Bà Trương Thị Phượng, công chức nông nghiệp xã cho biết: Lúa xuân bắt đầu thu hoạch từ ngày 14/5, đồng nghĩa lịch ra mạ vụ hè thu sẽ trong khoảng thời gian từ ngày 15-20/5.

Việc đóng nước sẽ không chỉ gây khó khăn cho đưa máy gặt vào thu hoạch vụ xuân, mà còn rất khó khăn cho khâu làm đất, gieo mạ kịp thời vụ. Trước tình hình đó, xã đã giao các xóm từ ngày 8/5 tập trung lấy nước vào ruộng, đắp bờ vùng, bờ thửa để nước không bị thất thoát, vừa giữ nước cho thu hoạch, vừa có thể gieo mạ vụ hè thu.

Vụ hè thu 2022, bà con nhiều địa phương ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành đã dành đất làm mạ sớm vụ hè thu với phương châm "thu hoạch vụ xuân đến đâu, gieo cấy vụ hè thu đến đó". Ảnh tư liệu Phú Hương

Vụ hè thu 2022, bà con nhiều địa phương ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành đã dành đất làm mạ sớm vụ hè thu với phương châm "thu hoạch vụ xuân đến đâu, gieo cấy vụ hè thu đến đó". Ảnh tư liệu Phú Hương

Từ ngày 10/5, một số diện tích của huyện Yên Thành đã bắt đầu cho thu hoạch, tuy nhiên, trên địa bàn toàn huyện, việc thu hoạch tập trung sẽ bắt đầu từ 15- 25/5. Khó khăn cho địa phương này là rất nhiều diện tích ruộng sâu sục, nên vừa khó khăn cho máy gặt hoạt động nếu thiếu nước, vừa cần gieo cấy vụ hè thu sớm để tránh mưa lụt cuối vụ.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã thông báo rộng rãi đến mọi tổ chức, cá nhân về lịch đóng nước cũng như tuyên truyền, chỉ đạo về việc tích trữ nước.

“Chúng tôi chỉ đạo các nhà máy nước kiểm tra các hồ chứa từ sớm, từ đó, chủ động đảm bảo tích nước đầy đủ phục vụ nhu cầu dân sinh. Đồng thời với tranh thủ lấy nước vào ruộng, thì tiến hành đắp các bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trong ruộng, vừa để gặt lúa xuân vừa gieo mạ vụ hè thu; đắp, chặn kênh mương, ao hồ để dự trữ, nâng mực nước”, ông Nguyễn Văn Dương cho biết.

Hệ thống Thủy lợi Bắc sẽ được đóng nước phục vụ thi công từ ngày 10- 30/5. Ảnh tư liệu Phú Hương

Hệ thống Thủy lợi Bắc sẽ được đóng nước phục vụ thi công từ ngày 10- 30/5. Ảnh tư liệu Phú Hương

Huyện Diễn Châu có 4.500/9.000 ha lúa ở các xã trọng điểm lúa Minh Châu, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Quảng… phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tự chảy. Từ ngày 15/5, huyện Diễn Châu bắt đầu vào vụ thu hoạch đại trà.

Để có thể chủ động, khắc phục khó khăn do việc đóng nước, huyện Diễn Châu đã tập trung chỉ đạo các xã tuyên truyền, khuyến cáo người dân tích nước vào ruộng, kênh mương, ao hồ để có thể gieo và dưỡng 350 ha mạ vụ hè thu. “Khuyến cáo bà con gieo mạ những khu vực gần nguồn nước, kênh mương; vừa có nước gieo mạ vừa có thể tận dụng, múc nước tưới dưỡng cho mạ. Đồng thời, chỉ đạo các HTX, các nhà máy nước và người dân có kế hoạch tích nước phục vụ sản xuất, dân sinh”, ông Lê Thế Hiếu chia sẻ.

Theo bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì lịch đóng nước được xây dựng dựa trên thực tế sản xuất vụ xuân và vụ hè thu tại các huyện sử dụng nước từ hệ thống tự chảy Thủy lợi Bắc. “Hàng năm đến thời điểm này, chúng ta đều phải đóng nước để thi công công trình, năm nay, thời gian đóng nước kéo dài trong 20 ngày nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thi công hoàn thiện công trình Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc. Trước ngày 10/5, vẫn còn nhu cầu nước tưới cho những diện tích trổ muộn; và hiện tại, cây lúa đã bước vào giai đoạn chín sáp, bắt đầu chín, một số diện tích cho thu hoạch, nhu cầu về nước tưới không nhiều”, bà Võ Thị Nhung cho biết.

Ngoài tập trung thu hoạch lúa xuân, thời gian đóng nước cũng là thời điểm bắc mạ và làm đất gieo cấy vụ hè thu. Các địa phương tùy điều kiện cụ thể từng vùng, cần chỉ đạo, khuyến cáo bà con ra mạ đồng loạt, để từ đó có thể cấy tập trung, nhanh gọn và sớm nhất khi có nước. Tận dụng nước hồi quy, nguồn nước còn lại trên ruộng, ao, hồ, kênh mương xung quanh để tưới cho cây mạ. Khi thu hoạch lúa xuân không tháo nước mà giữ lại nước trên ruộng để thuận lợi cho thu hoạch cũng như sau đó làm đất sản xuất vụ hè thu”.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.