Dòng tiền thận trọng, cổ phiếu VNE ngược sóng tăng kịch trần
Thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt khi dòng tiền tỏ ra thận trọng, nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát và chờ phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ 1.860 - 1.870 điểm trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 29/5, tâm lý dè dặt sớm chi phối thị trường khiến bảng điện tử phân hóa rõ nét. Dòng tiền nhìn chung khá yếu do thiếu vắng nhóm ngành hay cổ phiếu tạo được biến động nổi bật, phần lớn mã chỉ dao động nhẹ quanh mốc tham chiếu.
Diễn biến này khiến VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu, còn thanh khoản trên HOSE sau hơn một giờ giao dịch chỉ đạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Điểm nhấn đáng chú ý thuộc về cổ phiếu VNE, dù vừa nhận cảnh báo và HOSE đã ra quyết định hủy niêm yết, mã này vẫn tiếp tục chuỗi tăng trần từ đầu tuần đến nay, lên 3.320 đồng. Thanh khoản đạt hơn 0,85 triệu cổ phiếu, đồng thời dư mua giá trần vẫn còn trên 1,3 triệu đơn vị.
Tại nhóm bất động sản, VHM (-0,06%), NVL (-1%), VIC (-0,09%), PDR (-2,12%), DXG (-1,12%), VRE (-0,16%), SZC (-3,91%) và KBC (-2%). Tại nhóm ngân hàng, SHB (-0,72%), VCB (-0,96%), HDB (-0,77%), VPB (-0,37%), MBB (-0,4%) và CTG (-0,14%).
Nhóm dịch vụ tài chính chứng kiến, VIX (+1,7%), SSI (+0,91%), VND (-0,29%), SHS (+0,56%), VCI (-0,2%) và VCK (-1,06%). Sắc đỏ bao trùm nhóm hóa chất, GVR (-1,16%), DCM (-0,5%), DPM (-0,97%), DGC (-1,05%) và CSV (-0,59%).
Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 0,44 điểm, xuống 1.863,23 điểm (-0,02%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số UPCoM-Index giảm 125,27 điểm (-0,29%) tương đương 0,36 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 292,98 điểm (+2,6%), tương đương 7,42 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 7.305,61 tỷ đồng, với 277 nghìn cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 108 mã tăng có 2 mã kịch trần, 174 mã giảm và 61 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, trong phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin đảo chiều tăng giá trở lại (VHM, VPL, VRE) nhưng vẫn không giúp VN-Index thoát khỏi phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên trước và thấp hơn gần 18% so với mức bình quân 20 phiên.
Dòng tiền giảm giá lớn gấp 3 lần dòng tiền tăng điểm, cho thấy áp lực bán là hoàn toàn chủ động. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.
Nhà đầu tư cần duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt có sự cải thiện rõ nét về thanh khoản.
Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Vietcombank, chỉ số VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh và đánh mất mốc 1.860 điểm Trước tình hình hiện tại, khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ.
Mặt khác, thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để sàng lọc và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index ngừng rơi và bắt đầu có dấu hiệu cân bằng trở lại.
Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường.


