Đốt pháo nổ sẽ bị xử lý hình sự với tội danh gây rối nơi công cộng

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống pháo nổ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, ban và đại diện lãnh đạo, phóng viên 47 cơ quan báo chí trung ương, địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, qua công tác phân tích, nắm và dự báo tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm đã được làm tốt; không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Cụ thể: năm 2016, Công an Nghệ An điều tra làm rõ 859 vụ tội phạm về TTATXH; bắt, xử lý 1.448 đối tượng; trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%. Bắt giữ 1.259 vụ, 4.642 đối tượng đánh bạc, thu 7,6 tỷ đồng... Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước, bắt giữ 1.038 vụ, 1.260 đối tượng; phát hiện, bóc dỡ 21 đường dây, triệt xóa 4 địa bàn, 27 tụ điểm phức tạp về ma túy. Kết quả đấu tranh với tội phạm vi phạp pháp luật kinh tế, chức vụ và môi trường đạt nhiều hiệu quả nổi bật, xử lý 1.763 vụ, 1.889 đối tượng; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Riêng đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 - 12/1/2017), Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 463 vụ, 889 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội (67 vụ); tệ nạn xã hội (114 vụ, 416 đối tượng); tội phạm ma túy (95 vụ, 124 đối tượng)... Đặc biệt, đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, đến nay, lực lượng Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 204 vụ, 240 đối tượng, thu gần 2,5 tấn pháo các loại, 100 kg thuốc pháo...

Lực lượng của cục CSGT (Bộ công an) và Trạm CSGT Diễn Châu (phòng CSGT Công an tỉnh) kiểm tra số pháo được vận chuyển trên xe ô tô khách.
Lực lượng của cục CSGT (Bộ công an) và Trạm CSGT Diễn Châu (phòng CSGT Công an tỉnh) kiểm tra số pháo được vận chuyển trên xe ô tô khách.

Nhận định dịp cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng các hoạt động phạm tội, vì thế bên cạnh việc kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của Công an Nghệ An, ngành cũng mong muốn các cơ quan báo chí vào cuộc mạnh mẽ để phát hiện và cung cấp thông tin thông tin kịp thời cho Công an. Bên  cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là hệ thống chính trị cơ sở về tác hại của pháo cũng như các hoạt động tội phạm khác trong đời sống.

Nhà báo Văn Hiền đề nghị
Nhà báo Văn Hiền đề nghị ngành Công an sớm xây dựng đội ngũ "tai mắt" ở cơ sở để cung cấp thông tin về hoạt động buôn bán pháo nổ hiện nay, bởi ông cho rằng các hoạt động này thường rất bí mật, chủ yếu liên lạc bằng điện thoại hoặc mua bán qua mạng...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Công an Nghệ An trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đề nghị ngành Công an tăng cường sự phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa trong việc tiếp cận thông tin để phóng viên có đủ tài liệu phục vụ đăng tin, viết bài; đề nghị PA83 tăng cường công tác quản lý, bởi hiện nay không ít PV, CTV lợi dụng danh nghĩa một số tờ báo đến cơ sở nhũng nhiễu, trục lợi... gây khó khăn trong hoạt động báo chí;

Nên tổ chức họp báo đối với những vụ án điển hình, nhạy cảm để báo chí thông tin định hướng dự luận; về công tác phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, đề nghị ngành Công an nên xây dựng đội ngũ cộng tác từ cơ sở vì đây chính là “tai mắt” cung cấp nguồn thông tin chính xác; đối với những vụ buôn bán pháo cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố nếu đủ số lượng theo quy định của pháp luật...

Tại hội nghị, sau khi đại diện phòng, ban Công an tỉnh trả lời các cơ quan báo chí về những vấn đã đặt ra, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Khắc Thuyết cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong hoạt động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới Công an tỉnh, công an các huyện sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí tiếp cận thông tin.

Đại tá Lê Khắc Thuyết kết luận hội nghị.
Đại tá Lê Khắc Thuyết kết luận hội nghị.

Về hoạt đông đấu tranh phòng chống pháo nổ trong dịp Tết, đồng chí cho biết hiện Lãnh đạo Công an tỉnh, công an các huyện, thành, thị đang mở đợt cao điểm trấn áp loại tội phạm này. Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngay cả việc đốt pháo, vốn rất khó xử lý bởi hoạt động này thường diễn ra trong đêm giao thừa. Tuy vậy, năm nay nếu phạt hiện được ai đốt pháo và có bằng chứng đầy đủ sẽ nghiêm khắc xử lý với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng.

Cảnh Nam

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.