Dự án JICA2 đầu tư 30 tỷ xây dựng mới 3 cây cầu ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Trong các năm 2016, 2017 Báo Nghệ An có đăng các bài “Hiểm họa tiềm ẩn từ 3 cây cầu già ở Yên Thành” và bài “Những cây cầu tử thần ở Mã Thành”. Mới đây, Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) đã quyết định đầu tư xây dựng 3 cây cầu xuống cấp trên với trị giá hơn 30 tỷ đồng.
Một trong những cây cầu bắc qua sông Đào ở xã Mã Thành (Yên Thành) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường
Một trong những cây cầu bắc qua sông Đào ở  xã Mã Thành (Yên Thành) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) cho biết: 3 cây cầu trên bao gồm cầu Yên Định ở xã Đức Thành và 2 cây cầu ở xã Mã Thành đi qua sông Đào và sông Vách Bắc. Các cây cầu này đều nằm trên công trình của dự án đầu tư kênh mương. 

Qua khảo sát cho thấy, cả 3 cây cầu trên được xây dựng từ những năm 1972 về trước, hiện đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Vì thế, dự án của Nhật Bản đã quyết định cho đầu tư cả 3 cây cầu trên.

Hiện tại 3 cây cầu đã xong phần phê duyệt thiết kế; dự kiến khoảng tháng 6/2018 sẽ khởi công, cuối năm 2019 đưa vào sử dụng.

Cây cầu bắc qua sông Vách Bắc ở xã Mã Thành nguy cơ gãy cầu nhưng xe tải vẫn hàng ngày qua lại. Ảnh: Văn Trường
Cây cầu bắc qua sông Vách Bắc ở xã Mã Thành nguy cơ gãy cầu nhưng xe tải vẫn hàng ngày qua lại. Ảnh: Văn Trường

Hiện tại, cả 3 cây cầu xuống cấp trên vẫn đang được sử dụng, nhiều xe quá tải hàng ngày vẫn qua lại, nguy cơ đổ gãy cầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, trước khi cây cầu được đầu tư xây dựng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần có giải pháp để ngăn cấm xe trọng tải nặng qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân./.

Những cây cầu tử thần ở Mã Thành (Yên Thành)

Những cây cầu tử thần ở Mã Thành (Yên Thành)

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn xã Mã Thành, huyện Yên Thành có 2 chiếc cầu bê tông nối liền sông Đào và kênh vếch bắc, được xây dựng từ năm 1972 về trước, hiện đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.