Dù có tiếp tục cách ly xã hội hay không, Nghệ An vẫn kiểm soát chặt người về từ vùng dịch

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ thiết lập mới các khu cách ly tập trung tại các huyện, xã theo hướng bền vững, lâu dài; thực hiện nghiêm việc giám sát phòng, chống Covid-19, nhất là với những người Nghệ An về từ các địa phương có dịch, dù việc cách ly xã hội có tiếp tục hay không.
Thời điểm này, nhiều khu cách ly tập trung tuyến tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly công dân phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Thời điểm này, nhiều khu cách ly tập trung tuyến tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly công dân phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính đến hết ngày 14/4, trên địa bàn tỉnh đang có 670 trường hợp được cách ly theo dõi. Trong đó, số trường hợp cách ly tại gia đình và nơi cư trú là 28; cách ly tập trung tại tuyến huyện là 20 trường hợp; cách ly tập trung tuyến tỉnh là 584 trường hợp; cách ly tại bệnh viện là 38 trường hợp.
Toàn tỉnh hiện đang còn 6 cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh đang có công dân thực hiện cách ly, bao gồm: Quế Phong (3 trường hợp); Đô Lương (54 trường hợp); Làng sinh viên, Cơ sở 2 Đại học Vinh (164 trường hợp); Trường Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An (149 trường hợp); Đại học Y khoa Vinh (28 trường hợp); Trường Cao đẳng Giao thông Miền Trung (186 trường hợp).
Các cán bộ chiến sĩ thực hiện dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ sau cách ly. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ sau cách ly. Ảnh: Thành Cường
Dự kiến trong ngày hôm nay (15/4), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành xét nghiệm cho 288 mẫu xét nghiệm còn lại của công dân cách ly.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin: Các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh đóng tại trường học sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được vệ sinh môi trường sạch sẽ để trả lại cho các trường học. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An sẽ thiết lập những khu cách ly tập trung mới tại các huyện, xã theo hướng bền vững, lâu dài.
Các khu cách ly tập trung thiết lập tại các trường học sẽ được bàn giao lại cho các trường, tỉnh sẽ thiết lập các khu cách ly mới theo hướng bền vững hơn. Ảnh: Thành Cường
Các khu cách ly tập trung thiết lập tại các trường học sẽ được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ bàn giao lại cho các trường. Ảnh: Thành Cường
Dự kiến sau khi Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hết thời hạn cấm xuất, nhập cảnh vào ngày 20/4/2020, lượng công dân Việt Nam từ Lào, Thái Lan sẽ tiếp tục trở về nước khá lớn. Những công dân này vẫn sẽ tiếp tục được cách ly phòng, chống dịch.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên đã và đang phục vụ trong các khu cách ly. Tính đến sáng nay 15/4, Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6.998 trường hợp, đã xét nghiệm 4.764 ca (tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2, 2.234 trường hợp đang chờ kết quả).
PGS - TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Nghệ An vẫn sẽ thực hiện nghiêm việc giám sát phòng, chống Covid-19, nhất là những người Nghệ An về từ các địa phương có dịch . Ảnh: Thành Cường
PGS - TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Nghệ An vẫn sẽ thực hiện nghiêm việc giám sát phòng, chống Covid-19, nhất là những người Nghệ An về từ các địa phương có dịch . Ảnh: Thành Cường

Theo PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Dự kiến, 14 giờ 30 chiều nay (15/4), Thường trực Chính phủ sẽ họp để quyết định điều chỉnh các chỉ đạo liên quan đến cách ly xã hội. Dẫu việc cách ly xã hội có tiếp tục hay không thì Nghệ An vẫn sẽ thực hiện nghiêm việc giám sát phòng, chống Covid-19, nhất là đối với những người Nghệ An về từ các địa phương có dịch./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.