Du lịch Nghệ An đang nỗ lực khôi phục theo 3 giai đoạn trong trạng thái bình thường mới

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, tại phiên thảo luận tại hội trường của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An thông tin về những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, đồng thời mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp từ nhiều phía để thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.

NỖI BUỒN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại hội trường. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại hội trường. Ảnh: Thành Cường

Phản hồi những ý kiến được các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nêu ra trong phiên thảo luận tại tổ xoay quanh lĩnh vực mình phụ trách, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu đến các ngành dịch vụ và thương mại, trong đó du lịch là một trong những ngành bị tổn thất sâu. Đại biểu này dẫn chứng, có tới 70-80% cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn phải dừng hoạt động, và cho rằng đây là “nỗi buồn cho ngành trong thời gian qua” dù thực tế, ngành du lịch đã rất cố gắng để cùng các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tăng cường công tác chống dịch, đăng ký làm điểm cách ly tập trung,…

Trước đó, Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cũng đánh giá, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là thương mại, du lịch, vận tải,... Tổng lượt khách lưu trú đạt 1.268.000 lượt, bằng 47%; doanh thu du lịch dự kiến đạt 1.088 tỷ đồng, bằng 42% so với năm 2020.

Dàn xe của một công ty vận tải lữ hành du lịch do dịch Covid-19 nên không được các tour thuê nên phải nằm tại chỗ vừa mất chi phí bến bãi và chi phí bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải
Dàn xe của một công ty vận tải lữ hành du lịch do dịch Covid-19 nên không được các tour thuê nên phải nằm tại chỗ vừa mất chi phí bến bãi và chi phí bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phải tạm ngừng; một số hoạt động liên kết phát triển du lịch bị hoãn, hủy, chẳng hạn Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng tại Nghệ An, Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An tại Hà Nội năm 2021, đón các đoàn Famtrip đến khảo sát du lịch Nghệ An... Ngoài ra, lượt khách tham quan tại các bảo tàng, khu di tích,… cũng giảm mạnh.

KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THEO 3 GIAI ĐOẠN

Lãnh đạo Sở Du lịch cũng bày tỏ, sau khi Thủ tướng Chính phủ ra thông báo chuyển trạng thái sang bình thường mới, đặt ra yêu cầu các ngành kinh tế phải tùy theo tình hình cụ thể để có phương án tổ chức hoạt động hiệu quả, Sở này đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 614/KH-UBND ngày 26/10/2021 về Khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới đến năm 2022. 

Du khách phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm thủ tục lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TX. Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Quang An
Du khách phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm thủ tục lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TX. Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Quang An

Mục đích của kế hoạch trên nhằm chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi và phát triển. Đến nay, đã có 7/21 huyện, thành, thị ban hành kế hoạch để phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. 

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bước đầu đã xuất hiện những kết quả khả quan trong quá trình thực hiện định hướng của UBND tỉnh về khôi phục hoạt động du lịch theo lộ trình chuyển đổi trạng thái về phòng, chống dịch. Cụ thể, hiện đang trong giai đoạn 1, ưu tiên thu hút khách du lịch nội tỉnh trong điều kiện du lịch bong bóng, du lịch an toàn, với điều kiện khách đã được tiêm phòng và xét nghiệm âm tính với Covid-19. 

Sắp tới, trong giai đoạn 2, dự kiến du lịch Nghệ An sẽ mở cửa đón khách nội địa, từ nay đến tháng 6/2022, sau đó chuyển sang giai đoạn 3 mở rộng đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. 

Lãnh đạo Sở Du lịch bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, sự đồng hành từ các cơ quan thông tấn, báo chí để quảng bá tốt hơn cho du lịch Nghệ An, đưa ngành này từng bước ổn định, hoạt động và đáp ứng yêu cầu trong điều kiện bình thường mới.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.