Dưa lưới công nghệ Israel không cần đất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tháng miệt mài chăm sóc, khu nhà màng trồng dưa lưới theo công nghệ Israel ở xóm 2 Hội Sơn (Anh Sơn) đã chuẩn bị cho thu hoạch. Thành công này mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp không cần đất  Nghệ An.

Cắt lá giảm bốc hơi nước cho dưa lưới
Khu nhà lưới thứ nhất của ông Trương Văn Hòa ở xóm 2 Hội Sơn với 2.000 gốc dưa, mỗi gốc cho một quả; khoảng tuần nữa là cho thu hoạch và mỗi quả đạt trọng lượng 1,5 đến 2kg. Trong ảnh:  Kỹ sư chăm sóc đang cắt lá giảm bốc hơi nước cho dưa lưới
Mối một gốc
Mỗi gốc dưa là một bầu xơ dừa với hệ thống tưới nhỏ giọt được mắc vào trong bầu. Trồng dưa thế này hoàn toàn không cần đất và có thể trồng được trên nhiều địa hình khác nhau.
a
100% gốc dưa đều có quả và trọng lượng được khống chế. Đây là giống dưa lưới có màu xanh, ruột vàng, giá bán tại vườn là 45.000 đồng/ kg (bán buôn).  Dưa được trồng trong nhà màng, côn trùng không vào được. Khi cắt tỉa cành, lá trên cây xong, phải đem ra ngoài ngay. Mọi khâu chăm sóc đều rất tỉ mỉ, theo đúng qui trình thì mới cho kết quả thành công. 
a
Mỗi cây trồng trong một bầu giá thể, được cách ly với nền đất. Đồng thời, bón phân kết hợp với tưới nước nhỏ giọt được dẫn đến tận gốc theo đúng mức độ yêu cầu và hoàn toàn tự động. Từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 60- 65 ngày. Đây là giống dưa lưới của Nhật chất lượng thơm ngon.
Hệ thống tưới tự động
Hệ thống tưới tự động của Israel cho dưa nhà màng. 
a
Đây là nhà màng thứ 2 của ông Trương Văn Hòa. Tổng 2 nhà màng mùa này ông Trương Văn Hòa thu được 5000 quả. Tổng đầu tư khoảng 1,4 tỷ đồng.  Tổng sản lượng vụ đầu tiên thu được khoảng 7,5 tấn dưa. Hiện nay ông Hòa đã liên hệ với các siêu thị để có đầu ra cho dưa. 
Khu sắt thép để treo
Khu giàn khung bằng thép có thể chịu lực 5-6 tấn dây và trái treo trên cáp cho mỗi khu nhà màng. Sau vụ dưa này ông Hòa sẽ trồng ớt và rau sạch bởi dưa là cây chịu nắng, mùa thu không phù hợp với dưa.

Trân Châu

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.