Đưa Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết vào vận hành

(Baonghean) - Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc) thuộc Công ty CP xi măng Sông Lam - Tập đoàn xi măng The Vissai chính thức đi vào vận hành vào ngày 29/4. Trên công trường, khí thế sản xuất thật sôi động.

Công trường Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). 	Ảnh: Lâm Tùng
Công trường Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Lâm Tùng

Để khẩn trương hoàn thành công trình trọng điểm trạm nghiền theo kế hoạch, nhiều tháng qua, lãnh đạo Tập đoàn Xi măng The Vissai, từ Chủ tịch tập đoàn đến mỗi cán bộ, công nhân luôn bám sát công trường.

Trước ngày ấn nút vận hành Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết, ông Hoàng Mạnh Trường – Chủ tịch tập đoàn có mặt cả tuần trên đại công trường chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu kết nối các hạng mục. Chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Trường cho biết: “Nhiều đêm không ngủ để theo sát tiến độ; rất mừng là dây chuyền trạm nghiền được nhập về từ Cộng hòa liên bang Đức đã kết nối thành công với hàng nghìn chi tiết.

Đây là dây chuyền thứ nhất trong 3 dây chuyền của trạm nghiền, có công suất 300 tấn xi măng/giờ sẽ được chính thức vận hành vào chiều 29/4, nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự kiện này trở thành dấu mốc quan trọng của Tập đoàn xi măng The Vissai khi nhận thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh về dự lễ ấn nút khởi động dây chuyền”. 

Cùng với hoàn thiện lắp đặt dây chuyền trạm nghiền xi măng, Tập đoàn Xi măng The Vissai chỉ đạo đẩy nhanh thi công hệ thống giao thông trong khu vực và xây dựng cảnh quan khuôn viên với cây xanh, thảm cỏ… tạo nên một diện mạo mới ở vùng biển Nghi Thiết.

Những tháng qua, đặc biệt từ đầu tháng 4/2017, ông Nguyễn Ngọc Oánh – Tổng Giám đốc Tập đoàn xi măng The Vissai và ông Đinh Quốc Quyền – Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam thường xuyên mang áo quần, đồ bảo hộ “ăn ngủ” trên công trường. Công việc bận rộn và đối mặt với khí hậu khắc nghiệt của vùng biển Nghi Thiết, nhưng các vị lãnh đạo tập đoàn, công ty vẫn luôn thể hiện niềm vui tươi, phấn khởi khi công trình được hoàn thiện tốt từng ngày.

Công nhân gấp rút lắp đặt thiết bị tại Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết.Ảnh: THu Huyền
Công nhân gấp rút lắp đặt thiết bị tại Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết. Ảnh: THu Huyền

Đến nay, với sự nỗ lực chung của Tập đoàn Xi măng The Vissai và gần 800 công nhân của 7 nhà thầu, cụm máy thứ nhất của trạm nghiền đã hoàn thành, các cột xi –lô để chứa xi măng bột, dây chuyền đóng bao cũng thi công đạt trên 97% khối lượng công trình… Cùng đó, Cảng quốc tế Nghi Thiết cũng cơ bản hoàn thành lao dầm, nối nhịp và đang thi công những hạng mục cuối cùng.

Mục tiêu đưa dây chuyền thứ nhất của Trạm nghiền Xi măng Nghi Thiết vào hoạt động vào dịp 30/4 năm nay được lãnh đạo Tập đoàn Xi măng The Vissai đặt ra cách đây 3 tháng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tập đoàn thường xuyên giao ban với các nhà thầu, kịp thời huy động nhân lực, phương tiện để lắp đặt dây chuyền theo yêu cầu.

Trong mọi diễn đàn, ông Hoàng Mạnh Trường luôn khẳng định quyết tâm: “Nhà máy Xi măng Sông Lam cùng hệ thống Trạm nghiền, cảng biển Nghi Thiết là một cụm công trình trọng điểm của Tập đoàn và của cả nước. Việc nhanh chóng đưa các công trình vào hoạt động càng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Đây là một trong những chiến lược để chúng ta vươn ra biển lớn…”.

 » Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn nút vận hành Nhà máy xi măng Sông Lam

Nguyên Sơn

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.