Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn nút vận hành Nhà máy xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Chiều 29/4, đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự Lễ thông xe kỹ thuật đường từ Hòa Sơn - Đô Lương (QL7,N5,D4) đến Nghi Thiết và Lễ vận hành nhà máy xi măng Sông Lam.

Đồng chí Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An tham quan khu vực Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An tham quan khu vực Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ -  Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc- Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh QK4, Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo nhân dân huyện Nghi Lộc.

Tập đoàn xi măng The Vissai có ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch tập đoàn và lãnh đạo, công nhân các đơn vị trực thuộc. 

Tập đoàn xi măng The Vissai huy động gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy xi măng ở xã Bài Sơn (Đô Lương), công suất 4 triệu tấn/năm; đồng thời đầu tư xây trạm nghiền xi măng và Cảng quốc tế tại xã Nghi Thiết - Nghi Lộc để tàu trọng tải 70 ngàn tấn vào bốc xếp hàng hóa Clinker, xi măng xuất khẩu.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các cấp và Tập đoàn xi măng The Vissai làm lễ đặt tên Cảng biển quốc tế Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn
Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các cấp và Tập đoàn xi măng The Vissai làm lễ đặt tên Cảng biển quốc tế Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn

Các cấp ngành, địa phương liên quan của tỉnh Nghệ An đã tích cực đồng hành với Tập đoàn xi măng The Vissai trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp quỹ đất sạch để thi công; phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trong xây dựng, vận hành dự án; đồng thời, cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc để đẩy nhanh các cung đường D4, N5 phục vụ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm cho Nhà máy xi măng Sông Lam. 

Việc đưa cụm công trình Nhà máy xi măng Sông Lam vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Nghệ An. Dự án góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Trong lời phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch tập đoàn khẳng định: Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển không ngừng của Tập đoàn xi măng The Vissai.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyên SơnĐ
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu dự lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu dự lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn

Theo kế hoạch, trong năm 2017, khi cụm công trình Nhà máy xi măng Sông Lam, trạm nghiền và Cảng Nghi Thiết hoạt động ổn định, tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng nữa xây dựng, lắp đặt giai đoạn 2 với 2 dây chuyền sản xuất thứ 3 và thứ 4, đưa tổng công suất Nhà máy xi măng Sông Lam lên 24.000 tấn Clinker/ngày.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương và Tập đoàn xi măng The Vissai làm lễ vận hành Nhà máy xi măng Sông Lam. Ảnh Nguyên Sơn
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương và Tập đoàn xi măng The Vissai làm lễ vận hành Nhà máy xi măng Sông Lam. Ảnh Nguyên Sơn

Những hành động "thần tốc" đầy ấn tượng của Tập đoàn xi măng The Vissai tạo nên dấu ấn mới, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn xi măng The Vissai hoàn thiện các công trình, khai thác đạt hiệu quả cao nhất.

Video hoạt động của Chủ tịch nước tại Trạm nghiền xi măng, cảng biển Nghi Thiết

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà, biểu dương Tập đoàn xi măng The Vissai, tham quan khu vực nhà máy, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết.

 » Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương dự án nghỉ dưỡng lớn nhất Nghệ An
 

Nguyên Sơn

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.