Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

bna_lươi dien 2.jpg
Dự án lưới điện 110kV Tân Kỳ đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Người dân huyện Tân Kỳ không khỏi phấn khởi khi được Nhà nước đầu tư thực hiện dự án lưới điện 110kV, nhằm cải thiện chất lượng điện lưới Quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn của năm 2020, dự án đã cơ bản hoàn thành, khu vực đặt trạm biến áp đã được xây dựng trên diện tích đất của xã Kỳ Tân, giáp với thị trấn Lạt.

Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm, dự án vẫn chưa đưa vào vận hành, khiến người dân Tân Kỳ mong mỏi năm này qua năm khác. Theo quan sát của chúng tôi cho thấy, mặc dù hạ tầng khu vực xây dựng trạm biến áp 110kV đã có, nhưng chưa được lắp đặt trạm biến áp, trong khi đường dây điện đã được kết nối từ huyện Đô Lương lên.

Ông Vi Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết, nguyên nhân chưa vận hành dự án đường lưới điện 110kV Tân Kỳ là do còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng tại một số điểm trên địa bàn huyện Đô Lương. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có kết luận sau khi làm việc với huyện Đô Lương.

bna_luoi dien 1.jpg
Khu vực xây dựng trạm biến áp 110kV Tân Kỳ đã hoàn thành phần hạ tầng nhưng chưa lắp đặt thiết bị biến áp điện. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước đó, ngày 7/3/2024, UBND tỉnh đã có Thông báo số 169/TB của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về kết luận tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên để nghe về tiến độ và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh; trong đó có dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ.

Theo kết luận trên, thì đối với vị trí cột số 17 của dự án điện lưới 110kV Tân Kỳ, UBND huyện Đô Lương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị liên quan thống nhất phương án, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước ngày 1/11/2024.

Đối với đoạn tuyến từ vị trí cột thứ 33 đến vị trí cột thứ 37, giao UBND huyện Đô Lương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu vi chỉnh một số vị trí cột, điều chỉnh giải pháp thiết kế, nâng chiều cao tĩnh không để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến dự án trồng cây gỗ dổi kết hợp giáo dục trải nghiệm và du lịch sinh thái tại xã Văn Sơn, Thịnh Sơn và các công trình khác liên quan. Hoàn thành trước ngày 12/3/2024.

Đối với đoạn tuyến từ vị trí cột số 42 đến vị trí cột số 44; đoạn tuyến từ vị trí cột số 76 đến vị trí cột số 79, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo đơn vị liên quan kịp thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định trình các Sở: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thẩm định, hoàn thành trước ngày 13/3/2024.

Sau khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, UBND huyện Đô Lương và Tân Kỳ kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết, để thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án điện lưới 110kV Tân Kỳ, trước hết các chủ đầu tư phải chuyển đổi xong mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chủ đầu tư chưa thực hiện được, nên UBND huyện Đô Lương chưa có cơ sở để giải phóng mặt bằng./.

Đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ. Theo đó, đường dây được đấu nối từ trạm 220kV Đô Lương lên trạm 110kV Tân Kỳ, dài hơn 26km, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Năm 2020, công trình đã cơ bản được hoàn thành.

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.