Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, người đàn bà tiếp tục bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Khi đang sử dụng ma túy, Thanh bị công an phát hiện. Do đang nuôi con nhỏ, Thanh được tại ngoại. Tuy nhiên, người đàn bà này lại tiếp tục bán ma túy cho con nghiện.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Hà Thị Thanh (SN 1982) trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Cụt Thị Trang (SN 1985), trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai nữ bị cáo đều có nhân thân xấu khi từng nhiều lần vào tù vì ma túy. Trong đó, Trang từng 3 lần bị xét xử về tội liên quan đến ma túy.

Liên quan đến vụ án, sáng 27/3/2023, Thanh đi bộ lên khu vực rừng mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) 3,5 triệu đồng tiền ma túy. Số ma túy mua được, Thanh đem về nhà cất giấu.

anh 1.JPG
Bị cáo Hà Thị Thanh (đứng) và bị cáo Trang tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Chiều cùng ngày, Thanh lấy 1 gói ma túy ra sử dụng thì bị công an phát hiện, thu giữ 3,77 gam.

Cơ quan công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thanh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ nên Thanh được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Quá trình về địa phương, Thanh tiếp tục lấy số ma túy cất giấu trước đó chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời.

Trưa ngày 30/5, Thanh bán cho Cụt Thị Trang 100 nghìn tiền ma túy. Khi Trang trên đường về nhà thì bị công an phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, Hà Thị Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 48 gam ma túy. Cụt Thị Trang phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 0,4 gam ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo Thanh khai do hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ cần tiền mua sữa nên đã đi buôn ma túy.

Trong khi đó, bị cáo Trang khai vì nghiện lâu năm nên đã mua ma túy về sử dụng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Thị Thanh 15 năm tù, bị cáo Cụt Thị Trang 1 năm 8 tháng tù giam.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.