Đường bay mới Dubai - Hà Nội bắt đầu đón khách

Ngày 3/8 hãng hàng không Emirates khai trương chuyến bay hàng ngày giữa Hà Nội và Dubai với một điểm dừng tại Yangon (Myanmar) nhằm tăng cường hoạt động của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội là điểm đến thứ hai của Emirates tại Việt Nam sau khi mở đường bay đầu tiên đến TP HCM năm 2012 và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến Hà Nội từ năm 2013. 
Hà Nội là điểm đến thứ hai của Emirates tại Việt Nam sau khi mở đường bay đầu tiên đến TP HCM năm 2012 và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến Hà Nội từ năm 2013. 
Đường bay Dubai - Hà Nội sử dụng máy bay Boeing 777- 300ER với 3 hạng ghế trong đó có 8 ghế hạng nhất, 42 ghế hạng thương gia và 310 ghế hạng phổ thông. 
Đường bay Dubai - Hà Nội sử dụng máy bay Boeing 777- 300ER với 3 hạng ghế trong đó có 8 ghế hạng nhất, 42 ghế hạng thương gia và 310 ghế hạng phổ thông. 
Lễ phun nước truyền thống chào đón chuyến bay đầu tiên từ Dubai hạ cánh tại Hà Nội.
Lễ phun nước truyền thống chào đón chuyến bay đầu tiên từ Dubai hạ cánh tại Hà Nội.
Là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2016 theo bình chọn của Skytrax, Emirates cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn với 154 điểm đến tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2016 theo bình chọn của Skytrax, Emirates cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn với 154 điểm đến tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ông Haitham Al Battawy, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam hy vọng đường bay tới Hà Nội sẽ thu hút được nhiều khách hàng và thành công như đường bay tới TP HCM. Ngoài ra, ông cũng mong muốn được đón tiếp nhiều người Việt du lịch và làm việc tại Dubai.
Ông Haitham Al Battawy, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam hy vọng đường bay tới Hà Nội sẽ thu hút được nhiều khách hàng và thành công như đường bay tới TP HCM. Ngoài ra, ông cũng mong muốn được đón tiếp nhiều người Việt du lịch và làm việc tại Dubai. "Với sự kiện khai trương đường bay mới tại Hà Nội, hãng hàng không Emirates sẽ góp phần tăng cường kết nối cho Hà Nội và các vùng phụ cận, tiếp tục góp phần vào sự phát triển du lịch và thương mại tại thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Haitham phát biểu.
Một bữa ăn được phục vụ trên khoang hạng nhất của máy bay Boeing 777 - 300ER, ngay tại ghế và cũng là giường ngủ của hành khách.
Một bữa ăn được phục vụ trên khoang hạng nhất của máy bay Boeing 777 - 300ER, ngay tại ghế và cũng là giường ngủ của hành khách.
Chuyến bay EK389 khởi hành hàng ngày từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 22h50, đến Yangon vào lúc 0h20. Đến 1h50, máy bay rời Yangon và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai lúc 5h05. Chuyến bay EK388 khởi hành từ Dubai lúc 3h30, đến Yangon lúc 11h40. Sau đó rời Yangon lúc 13h và hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h30.
Chuyến bay EK389 khởi hành hàng ngày từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 22h50, đến Yangon vào lúc 0h20. Đến 1h50, máy bay rời Yangon và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai lúc 5h05. Chuyến bay EK388 khởi hành từ Dubai lúc 3h30, đến Yangon lúc 11h40. Sau đó rời Yangon lúc 13h và hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h30.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.