Erdogan có thể là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2029

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/2 thông báo nước này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/4 về việc thay thế hệ thống quốc hội hiện nay bằng vai trò quyền lực hơn của Tổng thống - điều mà ông Tayyip Erdogan mong mỏi lâu nay.

Tổng thống Tayyip Erdogan phát biểu tại một buổi lễ ở Aksaray, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/2. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Tayyip Erdogan phát biểu tại một buổi lễ ở Aksaray, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/2. Ảnh: Reuters.

Đề xuất cải cách hiến pháp này sẽ đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất trong hệ thống quyền lực của quốc gia ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu kể từ lúc nền cộng hòa hiện nay ra đời khi đế chế Ottoman sụp đổ gần 1 thế kỷ trước.

Nếu được thông qua, nó sẽ cho phép tổng thống ban hành sắc lệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp và bổ nhiệm các bộ trưởng cùng quan chức nhà nước cấp cao. Ngoài ra, ông Erdogan có thể tiếp tục tại nhiệm ở quốc gia thành viên NATO này cho đến năm 2029.

Phe ủng hộ Erdogan xem các kế hoạch trên là bảo đảm cho sự ổn định trong thời loạn, khi an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ chịu đe dọa từ các cuộc chiến ở láng giềng Syria và Iraq, chưa kể chuỗi tấn công của các tay súng người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, những người phản đối lo sợ xảy ra nạn độc tài ở một quốc gia từng chứng kiến hàng vạn người dân, từ giáo viên và nhà báo tới binh lính và cảnh sát, bị bắt giữ sau âm mưu đảo chính bất thành vào tháng 7 năm ngoái.

Mưu cầu sự ủng hộ của các cử tri thiên hướng dân tộc chủ nghĩa, ông Erdogan đã cảnh báo những người bỏ phiếu phản đối thay đổi sẽ đồng nghĩa với tăng sức mạnh cho kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm đảng Công nhân Kurdistan (PKK) vốn đối đầu với nhà nước hơn 3 thập niên qua, hiện đóng tại dãy Qandil ở miền Bắc Iraq.

“Ai nói không? PKK, Qandil, những người muốn chia rẽ đất nước này và những người chống lại lá cờ của chúng ta”, Erdogan nói với các thành viên của một nhóm chuyên gia thân chính phủ ở Istanbul.

Ông cho rằng cần có chế độ tổng thống hành pháp để tránh đi vào vết xe đổ của các liên minh nghị viện dễ tan rã trong quá khứ, đồng thời thống kê 65 chính phủ trong 93 năm của nền cộng hòa hiện đại chỉ tồn tại trung bình 16 tháng.

2 đảng phản đối chính là CHP và HDP lại cho rằng thay đổi sẽ tước đi các đối trọng với tầm ảnh hưởng vốn dĩ đã rất đáng kể của Erdogan đối với chính phủ.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.