Prix du porc aujourd'hui 23 décembre 2024 : Augmentation continue la semaine dernière
Prix du porc aujourd'hui, 23 décembre 2024 : Le marché du porc a enregistré une hausse continue la semaine dernière. Selon une étude, le prix du porc à l'échelle nationale fluctue actuellement entre 63 000 et 68 000 VND/kg.
Prix du porc dans le Nord
La semaine dernière, le prix des porcs vivants dans le Nord a enregistré une tendance à la hausse, augmentant particulièrement rapidement le week-end.
Actuellement, les commerçants de cette région achètent des porcs vivants à un prix compris entre 66 000 et 68 000 VND/kg.
Le niveau le plus élevé, 68 000 VND/kg, a été enregistré dans les provinces et villes telles que Hanoi, Hung Yen, Thai Binh, Thai Nguyen, Bac Giang, Hai Duong, Vinh Phuc et Tuyen Quang.
Prix du porc dans la région des Hauts Plateaux
Dans les régions du Centre et des Hauts Plateaux centraux, le prix des porcs vivants a également augmenté de 2 000 à 4 000 VND/kg la semaine dernière.
L'enquête montre que les prix courants dans cette région varient entre 64 000 et 68 000 VND/kg.
Thanh Hóa là địa phương duy nhất đạt mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Giá lợn hơi khu vực miền Nam
Giá lợn hơi tại miền Nam cũng tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, tương tự xu hướng của các khu vực khác.
Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu là các địa phương có giá cao nhất, đạt 67.000 đồng/kg.
Ở các địa phương khác, giá thu mua dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá lợn hơi trên cả nước đang trên đà tăng nhanh và được dự báo có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần tới. Hiện tại, giá lợn hơi tại cả ba miền dao động từ 63.000 - 68.000 đồng/kg.
Ngày 21/12, lực lượng chức năng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã kiểm tra một cơ sở giết mổ động vật tại xã Phú Cường. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện xe tải chở một con heo đã giết mổ (khoảng 80 kg) và xe ba gác vận chuyển 19 con heo vào khu giết mổ. Trong số đó, có 16 con heo đã chết (khoảng 500 kg) và 3 con heo còn sống (khoảng 70 kg). Toàn bộ số heo này không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.
Ngoài ra, khu vực giết mổ còn chứa một thùng xốp đựng 3 con heo chết (80 kg), nhiều thùng xốp khác chứa 70 kg thịt heo đã giết mổ và 70 kg nội tạng heo trong thùng phuy. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép giết mổ, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, hóa đơn chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Khi kiểm tra nhà riêng của tài xế xe tải, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều thùng xốp và tủ lạnh chứa hơn 2 tấn thịt heo. Đặc biệt, tại một kho đông lạnh khác của người này, cơ quan chức năng tìm thấy thêm gần 4 tấn thịt heo đã qua sơ chế, được bảo quản trong nhiều tủ đông và một container đông lạnh.
Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về tình trạng vi phạm trong giết mổ, kinh doanh thịt heo và an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm.