G20 đạt thỏa thuận lịch sử về thuế quan, cam kết cung cấp vaccine Covid-19 cho các nước nghèo

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo các nước G20 ngày 30/10 đã nhất trí thông qua mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các công ty đa quốc gia nhằm ngăn chặn những công ty này trốn thuế tại các "thiên đường thuế", đồng thời cam kết cung cấp thêm vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo.

Tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên sau 2 năm, các nhà lãnh đạo G20 đã ủng hộ việc gia hạn xóa nợ cho các nước nghèo và cam kết sẽ tiêm phòng cho 70% dân số thế giới để chống đại dịch Covid-19 cho đến giữa năm 2022. Tuy vậy, trước thềm Hội nghị khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc, G20 dường như đã phải vật lộn nhất trí về các biện pháp mạnh mẽ mà các nhà khoa học toàn cầu cho là cần thiết nhằm ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu.

G20 đạt thỏa thuận lịch sử về thuế quan, cam kết cung cấp vaccine Covid-19 cho các nước nghèo ảnh 1
Các lãnh đạo G20 chụp ảnh tập thể tại hội nghị thượng đỉnh ở Rome, Italy. Ảnh: Reuters

Italy – quốc gia chủ nhà của Hội nghị G20 năm nay đã đặt y tế và kinh tế lên hàng đầu trong chương trình nghị sự trong ngày đầu tiên của cuộc họp, đồng thời nỗ lực tổ chức những cuộc thảo luận về chống biến đổi khí hậu trong ngày 31/10. Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết, các chính phủ phải làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức lớn trên toàn cầu, từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu đến việc áp thuế một cách công bằng và bình đẳng.

Trong các thỏa thuận được đưa ra, thỏa thuận về thuế doanh nghiệp được đánh giá là bằng chứng về nỗ lực hợp tác đa phương, trong đó các tập đoàn lớn phải đối mặt với mức thuế tối thiểu 15% ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kể từ năm 2023, điều này sẽ ngăn họ cố gắng trốn thuế ở các tổ chức nước ngoài.

“Đây không chỉ là một thỏa thuận thuế. Đó là biện pháp ngoại giao giúp định hình lại nền kinh tế toàn cầu và mang lại lợi ích cho người dân”, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter.

Trong bối cảnh thế giới đang chao đảo bởi giá năng lượng tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng bị kéo dài, ông Biden dự kiến sẽ thúc giục các nhà cung cấp năng lượng của G20 thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là Nga và Saudi Arabia, để đảm bảo kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ hơn, một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ cho biết.

Bản dự thảo thông cáo chung do Reuters tiết lộ cho biết, G20 sẽ đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo nhiệt độ toàn cầu 1,5 độ C- mức mà các nhà khoa học cho là cần thiết để tránh những mô hình biến đổi khí hậu nguy hiểm. Bản dự thảo nhấn mạnh, các quốc gia cần phải tăng cường kế hoạch giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, song đưa ra rất ít chi tiết về cách thức thực hiện. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo dự kiến cam kết ngừng tài trợ cho việc sản xuất điện từ than đá vào cuối năm nay và nỗ lực hết sức để ngăn việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than trước cuối những năm 2030./.

tin mới

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.