G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Theo Quang Dũng (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.

Nguyên thủ các nước Ấn Độ, Indonesia, Senegal, Nam Phi và Argentina là các khách mời danh dự tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển – G7 vừa kết thúc sau 3 ngày làm việc tại khu nghỉ dưỡng Elmau ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Tuy nhiên, ngoài một số cuộc gặp song phương bên lề, phiên thảo luận chính thức giữa các nguyên thủ G7 với nguyên thủ các quốc gia khách mời đã chỉ kéo dài 90 phút và không đưa ra được quyết định nào mang tính đột phá trong các vấn đề nóng của thế giới hiện nay như: chống biến đổi khí hậu, năng lượng, y tế hay nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trong 3 ngày họp tại Đức, chủ đề trọng tâm và áp đảo các thảo luận của các nguyên thủ G7 vẫn là cuộc chiến tại Ukraine và các hệ luỵ về kinh tế và địa chính trị của cuộc chiến này. Tuyên bố chung dài 28 trang kết thúc Thượng đỉnh G7 năm 2022 cũng được các nguyên thủ G7 dành phần lớn để nói về quyết tâm của nhóm G7 và các nước phương Tây trong việc ủng hộ Ukraine lâu dài và gia tăng áp lực trừng phạt kinh tế với Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp báo bế mạc Thượng đỉnh G7. Ảnh: DW

Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp báo bế mạc Thượng đỉnh G7. Ảnh: DW

Cụ thể, G7 đã thông qua gói tài chính trợ giúp ngân sách trị giá 29,5 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Ukraine duy trì hoạt động. Mỹ cũng cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa hiện đại. Về việc trừng phạt Nga, 4/7 quốc gia G7 đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga.

Các lãnh đạo G7 cũng đã bàn thảo về mối lo lớn nhất hiện nay với phương Tây là tình hình lạm phát kỷ lục, nguy cơ suy thoái kinh tế do giá năng lượng tăng cao. Trong Tuyên bố chung, lãnh đạo G7 cho biết sẽ thực hiện ngay lập tức các hành động nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và hạ việc tăng giá nhiên liệu, trong đó có việc bắt đầu nghiên cứu áp giá trần với dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Trong các nước G7, ý tưởng này được Mỹ và Italia ủng hộ mạnh mẽ nhất trong khi nước Đức chủ nhà lo ngại kế hoạch không khả thi và có thể dẫn đến việc Nga trả đũa bằng cách cắt đứt mọi nguồn cung năng lượng.

Tuy vậy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khẳng định, các nước phương Tây cần rút ra bài học từ cuộc chiến tại Ukraine để dồn sức đầu tư cho năng lượng tái tạo: “Điều rõ ràng là cuộc chiến này đã chỉ ra cho thấy chúng tôi phụ thuộc đến mức nào vào nguồn năng lượng nhập khẩu, và đặc biệt trong trường hợp này là vào nguồn năng lượng của Nga. Do đó, việc giảm thiểu sự phụ thuộc này là rất quan trọng và chúng tôi đã nhất trí sẽ cùng hành động để thúc đẩy quyết liệt việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo”.

Trong các chủ đề khác, một trong những quyết định đáng chú ý là việc nước Đức chủ nhà tung ra kế hoạch thành lập “Câu lạc bộ khí hậu” vào cuối năm 2022 nhằm tập hợp các quốc gia có chung mục tiêu đạt mức trung hoà carbon vào năm 2050. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, Tuyên bố chung của G7 đặt mục tiêu đến năm 2035 về cơ bản các nguồn năng lượng không carbon sẽ chiếm thế áp đảo.

Về mối lo ngại thế giới sắp đối mặt với khủng hoảng lương thực, G7 thông báo tài trợ thêm 4,5 tỷ USD cho các chương trình lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, đại diện Chương trình lương thực của Liên Hiệp quốc đánh giá con số này là quá ít bởi thế giới cần ít nhất 28,5 tỷ USD nhằm đối phó với nạn đói trong thời gian trước mắt./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.