G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc gây sức ép đối với Nga

Lan Hạ (Theo Reuters, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 19/9, G7 kêu gọi Trung Quốc gây sức ép để Nga chấm dứt hành động gây hấn ở Ukraine sau khi Ngoại trưởng các nước G7 họp bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ và ra tuyên bố chung.

Tuyên bố chung, do Ngoại trưởng nước giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 là Nhật Bản công bố, nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên hy vọng Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc Nga rút quân ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện khỏi Ukraine.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến công du Nga kéo dài 4 ngày, trong đó cả hai nước dự kiến sẽ cam kết xây dựng quan hệ chính trị sâu sắc hơn, với khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiến hành chuyến thăm Bắc Kinh trong tương lai.

G7 cũng hoan nghênh sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc họp do Ukraine chủ trì ở Jeddah và “khuyến khích hơn nữa Trung Quốc ủng hộ một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bao gồm cả việc thông qua đối thoại trực tiếp với Ukraine”.

Tuyên bố chung G7 không đề cập tới tên của bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên các thành viên "nhắc lại lời kêu gọi của G7 đối với các bên thứ ba ngừng mọi hoạt động hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga nếu không sẽ phải trả giá đắt”.

Trong khi đó, ông Dmitry Polyansky - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc cho rằng, phần lớn cộng đồng quốc tế muốn hòa bình ở Ukraine hơn là làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây vẫn làm.

​Ông nhấn mạnh: "Bản thân ông Zelensky chắc chắn sẽ tham gia show diễn này (cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine vào ngày 20/9), và sẽ cố gắng đóng vai trò chính... Nhưng điều này sẽ không thay đổi thực tế mà chúng ta đang sống, bởi vì một bộ phận quan trọng của cộng đồng quốc tế, một bộ phận ngày càng quan trọng, hiểu rằng cuộc khủng hoảng Ukraine rất phức tạp và có một số lý do cần phải được loại bỏ để đạt được một giải pháp lâu dài".

Theo ông Dmitry Polyansky, "họ muốn hòa bình ở Ukraine chứ không phải làm tổn hại và làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây đang làm"./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.