Gần 7500 lao động đổ về Vinh dự thi tiếng Hàn

(Baonghean.vn) - Sáng 8/10, thí sinh 6 tỉnh Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) đã về Thành phố Vinh tham dự kỳ thi tiếng Hàn, tìm kiếm cơ hội đi lao động tai Hàn Quốc.

Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động theo chương trình EPS lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/10, ở 4 điểm thi.
Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động theo chương trình EPS lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/10, ở 4 điểm thi và được chia làm 4 ca. Các thí sinh thuộc khu vực Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự thi tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Thành phố Vinh, Nghệ An).
Với hơn 7.400 thí sinh, điểm thi Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là điểm thi có số thí sinh đông nhất cả nước. Dù 9h sáng mới bắt đầu vào phòng thi nhưng từ sáng sớm, đã có rất đông thí sinh có mặt tại trường.
Với hơn 7.400 thí sinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là điểm thi có số thí sinh đông nhất cả nước. Dù 9h sáng mới bắt đầu vào phòng thi nhưng từ sáng sớm, đã có rất đông thí sinh có mặt tại trường.
Các hàng quán trước các cổng trường rất đông khách.
Các hàng quán trước cổng trường cũng chật kín người.
Bãi gửi xe
Các hộ dân gần đó tận dụng mặt tiền cũng tranh thủ mở dịch vụ trông giữ xe. 
Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi và số báo danh.
Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi và số báo danh.
Các thí sinh tranh thủ xem tài liệu trước giờ thi.
Tranh thủ xem lại tài liệu trước giờ thi.
Hai chị em Bùi Thị Hoài từ Đức Thọ vào dự thi, đang theo chủ trọ đi xem phòng. Ngài mai Hoài mới thi nhưng sáng nay vào sớm để xem đề của các thí sinh thi trước.
Thí sinh Bùi Thị Hoài (giữa) từ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang theo chủ trọ đi xem phòng. Ngài mai Hoài mới thi nhưng sáng nay ra TP Vinh sớm để xem đề của các thí sinh thi trước.
Người thân của các thí sinh đứng chờ gần cổng trường.
Người thân các thí sinh đứng chờ đợi bên ngoài cổng trường.  Nếu vượt qua được kỳ thi tiếng Hàn, con em của họ có cơ hội rất lớn được đi làm việc tại Hàn Quốc với thu nhập cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập trung bình trong nước ( từ 1.000 đến 1.500 USD). 
Một phụ huynh mong ngóng con
Tuy nhiên, với hơn 21 nghìn thí sinh dự thi trong cả nước, chọn ra 2.100 chỉ tiêu, kỳ thi này được đánh giá có tính cạnh tranh rất "khốc liệt", tỉ lệ chọi cao hơn cả thi đại học. Trong ảnh: một phụ huynh ngồi chờ con trai với tâm trạng khá bồn chồn, lo lắng. 
Tại kỳ thi tiếng Hàn lần này, cả nước có hơn 21 nghìn thí sinh dự thi nhưng số chỉ tiêu dự kiến chỉ là 2.100 người. Do tính cạnh tranh quyết liệt
Đây cũng là kỳ thi mà công tác bảo mật, an ninh được thực hiện rất nghiêm ngặt. Việc ra đề, chấm thi do Cơ quan phát triển nguồn lực Hàn Quốc thực hiện; đề thi được bảo mật, vận chuyển từ Hàn Quốc sang Việt Nam và phát tại phòng thi. Tại khu vực làm bài thi có cổng từ, thiết bị dò kim loại phát hiện các thiết bị liên lạc, điện tử.... kết hợp với các biện pháp kiểm tra khác. Trong ảnh: lực lượng bảo vệ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh kiểm tra thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân của thí sinh. 
Cũng như các kỳ thi Đại học, THPT Quốc gia trước đó, kỳ thi tiếng Hàn lần nay, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh cũng lập một đội thanh niên tình nguyện giữ đồ, cung cấp nước uống miễn phí.
Cũng như các kỳ thi Đại học, THPT Quốc gia trước đó, kỳ thi tiếng Hàn lần nay, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh cũng lập một đội thanh niên tình nguyện giữ đồ, cung cấp nước uống miễn phí.

Minh Quân - Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.