Gặp mặt 23 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu nữ cán bộ công đoàn chuyên trách và nữ công nhân lao động dự Đại hội phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi cáo cáo tình hình đoàn đại biểu. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi cáo cáo tình hình đoàn đại biểu. Ảnh: D.T

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nữ CNVCLĐ Nghệ An ngày càng thể hiện được vai trò to lớn trong mọi lĩnh vực công tác, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đại diện cho hơn 102 nghìn nữ đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh, 48 chị em ở 28 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đã vinh dự được tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 23 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách và 04 gương nữ điển hình trên các lĩnh vực.

Các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhiều chị em và tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân lao động. Ảnh: D.T
Các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhiều chị em và tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân lao động. Ảnh: D.T

Đại hội Phụ nữ tỉnh là một sự kiện chính trị quan trọng, được xem là ngày hội của chị em phụ nữ tỉnh nhà. Buổi gặp mặt do LĐLĐ tỉnh tổ chức thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với chị em phụ nữ, phong trào nữ CNVCLĐ và công tác vận động nữ trong toàn tỉnh. Qua đây, LĐLĐ tỉnh có cơ hội nắm bắt tâm tư tình cảm của chị em và động viên chị em trước những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám bày tỏ sự ghi nhận, biết ơn trước những cống hiến to lớn của chị em cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng, nữ CNVCLĐ nói chung trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn bùng phát đại dịch Covid-19. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đời sống nữ CNVCLĐ, đặc biệt là nữ công nhân lao động, còn rất nhiều vấn đề cần được quan tâm, giải quyết, hoạt động nữ công cần được quan tâm nhiều hơn nữa để phát huy được vai trò của nữ CNVCLĐ trong xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Trước thềm đại hội, đồng chí mong rằng những chị em đại diện cho 102 nghìn nữ CNVCLĐ tham dự đại hội sẽ có nhiều đóng góp cho diễn đàn chung và tiếp tục "thổi hồn" vào các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, hoạt động nữ công.

Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với Đại hội Phụ nữ tỉnh cũng như lực lượng nữ CNVCLĐ. Ảnh: D.T
Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với Đại hội Phụ nữ tỉnh cũng như lực lượng nữ CNVCLĐ. Ảnh: D.T

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.