Gặp mặt cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh phía Nam

(Baonghean.vn) - Sau 78 ngày thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Những cống hiến của đoàn đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người Thầy thuốc Xứ Nghệ.
Chiều 13/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ gặp mặt đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh miền Nam.
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã có 78 ngày thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã có 78 ngày thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Ngày 19/7, được sự điều động của tỉnh Nghệ An, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã tình nguyện lên đường tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Đây là đoàn thứ 4 trong tổng số 8 đoàn cán bộ y tế Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19).
Sau 78 ngày thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/10, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ trở về; thực hiện cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian 7 ngày tại thị xã Cửa Lò. Kết quả xét nghiệm, các thành viên trong đoàn không ai nhiễm virus SARS-CoV-2. 
GS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An biểu dương những nỗ lực, cố gắng, hi sinh của đoàn công tác trong quá trình tăng viện phòng chống Covid-19. Ảnh Thành Chung
GS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An biểu dương những nỗ lực, cố gắng, hy sinh của đoàn công tác trong suốt quá trình tăng viện phòng chống Covid-19. Ảnh Thành Chung
Tại lễ gặp mặt, thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng viện phòng, chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, đánh giá cao. Cũng như các đoàn công tác khác, Đoàn công tác của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người Thầy thuốc Xứ Nghệ.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quà của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quà của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đã thông báo đến đoàn công tác về tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An ở thời điểm hiện nay; những khó khăn, thách thức và nguy cơ của dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn trong tình hình mới. PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị các cán bộ y tế với vai trò là lực lượng tuyến đầu chống dịch cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Công đoàn Ngành y tế Nghệ An trao tặng các phần quà cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Công đoàn Ngành y tế Nghệ An trao tặng các phần quà cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Thời gian tới, Đoàn cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tăng viện Thành phố Hồ Chí Minh trở về cần tiếp tục phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm, năng lực về công tác phòng chống, điều trị Covid-19 để chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh nhà.
Tại lễ gặp mặt, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã trao tặng các phần quà của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, của ngành y tế Nghệ An; Công đoàn Ngành Y tế Nghệ An trao tặng các phần quà của Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho đoàn công tác.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã đến kiểm tra công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt cầu Bến Thủy 2 trước thời điểm cơn Bão số 8 chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã đến kiểm tra công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt cầu Bến Thủy 2 trước thời điểm cơn Bão số 8 chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: Thành Chung

Cuối buổi chiều cùng ngày, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã đến kiểm tra công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt cầu Bến Thủy 2 trước thời điểm cơn bão số 8 chuẩn bị đổ bộ; gặp gỡ, động viên tinh thần các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ giữa mưa to, gió lớn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.