Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, lừa bán sách giá cao

(Baonghean.vn) - Huê cùng chồng giả danh cán bộ, gọi điện vào số của các cơ quan, tổ chức lừa bán sách và các hồ sơ liên quan. Khi nạn nhân đồng ý, 2 vợ chồng này mua sách giá rẻ, dán chồng giá mới lên.

Ngày 17/5, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ 2 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa giả danh cán bộ Phòng Văn hóa huyện Nghi Lộc để bán sách cho hai cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Trước đó, vào ngày 2/5, chị Lê Thị Tâm - thư ký Dòng tu Thừa sai Bác ái, Giáo phận Vinh (ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng danh là cán bộ Phòng Văn hóa UBND huyện Nghi Lộc.

Đối tượng Trịnh Văn Điệp. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Trịnh Văn Điệp. Ảnh: Nhật Tuấn

Người này nói với chị Tâm rằng, sắp tới, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận Di sản văn hóa cho Dòng Thừa sai Bác ái này và mời dòng tu mua hồ sơ mẫu để điền thông tin với giá 1,1 triệu đồng một bộ. Người phụ nữ đó còn nói thêm, sau này được công nhận, dòng tu sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí là 10 triệu đồng.

Chị Tâm đồng ý và đặt mua 2 bộ hồ sơ với số tiền 2,2 triệu đồng. Nhưng sau đó, chị Tâm thấy nghi vấn nên đã báo cáo với cơ quan Công an huyện Nghi Lộc.

Tiến hành xác minh thông tin, Công an Nghi Lộc biết được UBND huyện Nghi Lộc, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh không có chủ trương này. Ngày 4/5, Bưu điện huyện Nghi Lộc có một gói bưu phẩm gửi về Dòng Thừa sai Bác ái, Giáo phận Vinh.

Phối hợp kiểm tra, Công an, Bưu điện huyện Nghi Lộc thấy gói bưu phẩm có giấy bên ngoài đề "Sở Văn hóa Thông tin", "Nguyễn Quang Hải", bên trong gói có hai bộ sách. Gói bưu phẩm được Bưu điện chuyển phát nhanh theo hình thức ship cod (nhận hàng mới thanh toán tiền). Nơi gửi là Bưu điện huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trịnh Văn Điệp gặp và xin lỗi đại diện Dòng tu Thừa sai Bác ái. Ảnh: Nhật Tuấn
Trịnh Văn Điệp gặp và xin lỗi đại diện Dòng tu Thừa sai Bác ái. Ảnh: Nhật Tuấn

Tiếp đó, ngày 7/5, Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin Dòng tu Mến Thánh giá, Giáo phận Vinh ở tại xã Nghi Diên cũng bị lừa tương tự. Đơn vị đã kịp thời thông báo cho cơ sở tôn giáo này biết được thủ đoạn lừa đảo và khuyến cáo từ chối nhận khi bưu phẩm được gửi đến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/5, Công an huyện Nghi Lộc xác định được người giả danh cán bộ Phòng Văn hóa huyện Nghi Lộc là Hồ Thị Huê (SN 1994, trú tại xóm 9, thôn Lục Sơn, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Huê khai nhận cùng chồng là Trịnh Văn Điệp (SN 1990) thực hiện việc lừa đảo thông tin để bán sách. Điệp lên mạng tìm số điện thoại, địa chỉ của các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo... Sau đó, Huê tự xưng là cán bộ của Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Giao thông - Vận tải, Ban Tuyên giáo, Cảnh sát PCCC... tiếp thị, bán các sách chuyên môn hoặc các hồ sơ liên quan.

Hai bộ sách vợ chồng Trịnh Văn Điệp, Hồ Thị Huê lừa bán. Ảnh: Nhật Tuấn
Hai bộ sách vợ chồng Trịnh Văn Điệp, Hồ Thị Huê lừa bán. Ảnh: Nhật Tuấn

Khi nạn nhân đồng ý, vợ chồng Huê mua sách giá rẻ, sau đó in giá mới cao hơn từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/cuốn dán chồng lên giá cũ. Đối tượng này sau đó chỉ việc mang CMND đến bưu điện để nhận tiền.  

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đề nghị các tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin này, cần cảnh giác để không bị các đối tượng lừa đảo, mồi chài mua sách.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.