Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
(Baonghean.vn) - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam đối với 5 nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam và xử phạt vi phạm hành chính 340 triệu đồng.
Với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, để hợp thức hóa, các đối tượng đã giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe.
Nguyễn Quốc Khiêm làm giả thẻ sinh viên ngành y để xin vào khu điều trị F0, nhận là bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy... nhưng đã nghỉ làm ngay khi sự việc bị phát hiện.
Bước đầu Chen Jiong, quốc tịch Trung Quốc khai nhận mỗi ngày đã sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán khoảng 60.000 đến 70.000 tin nhắn tới người dùng.
Ông Phẩm khai nhận, đã lấy một bản thật giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19 của người dân trên địa bàn, sau đó tẩy xóa thông tin, làm giả để bán lại cho người có nhu cầu với giá 4 ngàn đồng/tờ.
Lợi dụng nhu cầu mua sắm trên nền tảng online tăng cao, một số thành phần xấu đã mạo danh các nhãn hàng, siêu thị để gửi link đường dẫn lừa người dân nhập tên, mật khẩu facebook cá nhân.
(Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ gần 1.000 chiếc áo phông có gắn nhãn hiệu “CHANEL” - nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Mạo danh là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Cao Thị Thành Vinh đã “bẫy” nhiều gia đình có nhu cầu “chạy việc” cho con em để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Vinh đã “cuỗm” hơn 300 triệu đồng của 3 bị hại để sử dụng mục đích cá nhân.
Trang web giả mạo rất giống trang chính thức của ứng dụng ViettelPay, do đó người dân sẽ rất dễ nhầm tưởng đây là web chính thức và đăng nhập tài khoản.
(Baonghean.vn) - Sáng 14/2, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lên thị xã Thái Hòa để lấy mẫu xét nghiệm các lái và phụ xe của công ty Vinh Chung.
Đối tượng mặc quân phục CAND, hàm đại tá, giới thiệu là Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé công an huyện thăm anh em.
(Baonghean.vn) - Sang mượn CMND của một người khác, thay ảnh mình vào để làm thủ tục cấp hộ chiếu đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, hành vi của Sang đã bị phát hiện.
Hẳn nhiều bạn đã từng gặp phải việc trang cá nhân hoặc fanpage của mình bị hack và đòi tiền chuộc nhưng không biết làm cách nào. Giờ đây những hành vi giả mạo, hack trang FB như vậy sẽ bị xử lý
(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông vừa ký Quyết định số 5536/QĐ-UBND xử phạt hành chính đối với một công dân nữ về hành vi “Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu”.
(Baonghean.vn) - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về việc có thể nhận diện thông minh những phiến quân khủng bố đang dàn dựng các cảnh quay ghi lại cuộc tấn công giả mạo bằng vũ khí hóa học, nhằm gây tai tiếng cho Chính phủ Syria.
(Baonghean.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tổ chức buổi làm việc để tham mưu hướng xử lý vi phạm trong việc lập hồ sơ thương binh giả theo Kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH.
Đó là nội dung thông tin được Bộ Thông tin và truyền thông cung cấp tại đã Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Chiều 24/1/2018, trên mạng Internet xuất hiện một văn bản mang số hiệu 6051/BGD&ĐT-CV tự nhận là của Bộ GD&ĐT, đề ngày 24/1/2018, gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học và cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.
Nhiều người vì vô tình hoặc cố ý mượn thẻ BHYT của người khác để khám, chữa bệnh. Nhiều bác sĩ cấu kết với bệnh nhân hoặc tự ý lấy mã số thẻ BHYT của người dân lập hồ sơ, bệnh án để thanh toán tiền BHYT. Các hành động này đều gây phương hại đến quỹ BHYT, ảnh hưởng quyền lợi của người khác.
Sau khi có vài “ông chú Viettel” bị bắt, chiêu lừa tặng thẻ cào miễn phí trên Facebook đã có phần giảm bớt. Tuy nhiên, mới đây lại xuất hiện thêm một hình thức lừa đảo mới thông qua tính năng livestream, mục đích chính cũng vẫn là đánh cắp tài khoản Facebook.