(Baonghean.vn) - Sự phối hợp ăn ý giữa Nga và Ả rập Xê út nhằm hạn chế nguồn cung dầu cho thế giới đang bắt đầu “đơm hoa kết trái”. Một mặt, nó gây tác động đối với phương Tây, đẩy giá xăng tăng cao và nguy cơ suy thoái kinh tế. Mặt khác, doanh thu dầu khí của Nga tăng trưởng trở lại.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (1/6) được dự báo tăng theo giá xăng dầu thế giới. Giá xăng có thể tăng tới 900 đồng/lít, giá dầu có khả năng tăng ít hơn.
(Baonghean.vn) - Đầu tháng 2, giá gas bán lẻ trong nước tăng thêm 63.000 đồng/bình 12 kg. Cùng với đó, giá xăng, dầu cũng tăng thêm gần 1.000 đồng/lít và mới đây nhất, Chính phủ vừa phê duyệt tăng giá bán lẻ điện. Điều này khiến người dân không tránh khỏi những áp lực khi giá cả leo thang…
(Baonghean.vn) - Miền Trung vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm. Người dân không chỉ cảm thấy nóng, rất nóng...Mà thậm chí còn phải nổi nóng với những sự việc mà lý do không bắt nguồn từ thời tiết. Nóng đến lạ, hay nóng từ những câu chuyện lạ, khiến nhiều người mang tâm trạng tan rất chậm. Cụ thể những câu chuyện nóng, lạ đó là gì. Xin mời qúy vị làm một cuộc hành trình nhìn lại những sự kiện nóng của Chuyên mục Điểm tuần của Báo Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Trong ngày 10 - 11/3, một số cây xăng trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Diễn Châu... đã treo biển hết hàng, tạm dừng kinh doanh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh các cây xăng này.
Do giá xăng, dầu trên thị trường thế giới tăng nên giới chuyên môn nhận định giá xăng, dầu trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai (11/1) cũng sẽ tăng. Theo dự báo, giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 390 đồng/lít.
Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 58,2 USD một thùng, RON 95 ở mức 60,3 USD một thùng, tăng 8-9% so với kỳ trước đó. Do đó, trong kỳ điều chỉnh mới vào ngày 16/1, giá xăng và dầu có thể tăng mạnh.
Theo Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI), tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng cũng khó đảm bảo bù hụt thu ngân sách, ngược lại sẽ khiến các doanh nghiệp Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài.
Nếu không sử dụng nhiều hơn quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng có thể tăng 100-300 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày 20/9, theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối.