Giám đốc truyền thông 29 tuổi của Nhà Trắng thông báo từ chức

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hope Hicks, một trong những trợ lý làm việc cho Tổng thống Trump lâu nhất, sẽ chấm dứt công việc tại Nhà Trắng sau phiên điều trần ở Hạ viện.
Giám đốc truyền thông 29 tuổi của Nhà Trắng thông báo từ chức ảnh 1

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks. Ảnh: AP.

Nhà Trắng ngày 28/2 cho biết Hope Hicks, 29 tuổi, quyết định thôi chức phụ trách truyền thông của Nhà Trắng một ngày sau khi cô tham gia phiên điều trần kín kéo dài 9 giờ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Reuters đưa tin.

Theo các trợ lý, Hicks đã đến gặp Tổng thống Donald Trump và nói cô muốn nghỉ việc để tìm kiếm các cơ hội bên ngoài. Robert Trout, luật sư đại diện cho Hicks, từ chối bình luận.

Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng, khẳng định quyết định của Hicks không liên quan đến cuộc điều trần. Hiện chưa rõ thời điểm Hicks chính thức từ chức, dự kiến trong vài tuần tới.

Các nghị sĩ Mỹ nói Hicks, từng là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, trả lời mọi câu hỏi về thời gian làm việc cho chiến dịch, các tháng chuyển tiếp từ lúc Trump đắc cử đến khi tuyên thệ nhậm chức tháng 1/2017.

Hicks trở thành giám đốc truyền thông Nhà Trắng vào tháng 9/2017, thay thế Anthony Scaramucci, người bị sa thải sau 11 ngày bổ nhiệm.

"Không có từ ngữ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Tổng thống Trump. Tôi chúc tổng thống và chính quyền những điều tốt đẹp nhất khi ông tiếp tục dẫn dắt đất nước", Hicks cho biết trong thông báo riêng.

Hicks từng vướng vào tranh cãi liên quan cựu thư ký Nhà Trắng Rob Porter, người cô hẹn hò. Hicks tìm cách bênh vực Porter khi ông bị hai vợ cũ cáo buộc bạo lực gia đình. Porter từ chức sau đó.

"Hope là người xuất chúng và đã làm tốt công việc trong ba năm qua. Cô ấy thông minh, suy nghĩ thấu đáo, một người tuyệt vời", Tổng thống Trump cho biết. "Tôi sẽ nhớ cô ấy. Khi Hope đến và đề cập việc theo đuổi các cơ hội, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau trong tương lai".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.