Giáo sư đoán đúng 5 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ nói Trump sẽ đắc cử

Mặc dù ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump luôn yếu thế hơn so với đối thủ Dân chủ trong hầu hết các khảo sát dư luận, nhưng một giáo sư nổi tiếng ở New York dự đoán rằng ông vẫn sẽ đắc cử tổng thống.

Ông Helmut Norpoth trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình của Fox News. (Ảnh: Fox News)
Ông Helmut Norpoth trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình của Fox News. (Ảnh: Fox News)

Trả lời phỏng vấn báo New York Post vào hôm qua 24/10, Helmut Norpoth, một giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Stony Brook, nói: “Tôi nghĩ rằng ông ấy (Trump) là ứng viên mạnh nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ và ông ấy sẽ chiến thắng”. Ông cho rằng, tỷ phú Trump có 87% cơ hội đắc cử tổng thống.

Ông Norpoth, người từng đoán đúng 5 kỳ bầu cử, đã phát triển một mô hình dự đoán mà nếu áp dụng ngược trở lại với các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1912 thì đều cho kết quả chính xác, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 2000 khi ông dự đoán ứng viên Dân chủ Al Gore giành chắc phần thắng trước đối thủ Cộng hòa George W. Bush.

Mô hình này dựa trên đánh giá ứng viên nào thể hiện tốt hơn qua các cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu hoặc họp kín, ứng viên nào tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội vào Nhà Trắng hơn.

Với cuộc bầu cử năm nay, ông Norpoth đã so sánh phần thể hiện của ông Trump và bà Clinton tại bang South Carolina và New Hampshire và nhận thấy ông Trump làm tốt hơn. Ông cũng lý giải, mô hình của ông cũng dựa trên lập luận về sự thay đổi sau khi một đảng điều hành Nhà Trắng 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Thực tế, Tổng thống Barack Obama đại diện cho đảng Dân chủ đã đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp.

Mặc dù nền tảng chính trị có sự chuyển biến đáng kể kể từ khi ông Norpoth dự đoán ông Trump đắc cử nhưng ông vẫn giữ lập trường của mình: “Mô hình này đã dự đoán ông Trump chiến thắng vào tháng 2, kể từ đó đến nay điều này vẫn không thay đổi. Cho dù việc gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến mô hình dự đoán này”, ông Norpoth.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Cũng chung quan điểm với ông Nottpoth, tháng trước, ông Allan Lichtman, giáo sư trường đại học Mỹ, cũng dự đoán ông Trump sẽ đắc cử tổng thống. Ông cho biết, ông đã dựa trên hệ thống các tuyên bố đúng sai mà ông gọi là "Chìa khóa vào Nhà Trắng"để dự đoán ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Hệ thống này gồm 13 "chìa khóa" tương ứng với 13 nền tảng đánh giá. Trong số này có đánh giá về lợi thế của đảng mà ứng viên đại diện, lợi thế của tổng thống đương nhiệm, đảng độc lập, thực trạng kinh tế ngắn -dài hạn, sự thay đổi về chính sách, bất ổn xã hội, thành tựu về ngoại giao hay quân sự, sự thuyết phục của bản thân ứng viên.

Kể từ năm 1984, ông Lichtman đã dự đoán chính xác kết quả 8 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ và tất cả đều dự trên hệ thống dự đoán như trên. Với cuộc bầu cử năm nay, ông Lichtman dự đoán ông Trump nhiều khả năng giành chiến thắng và ông cũng thừa nhận rằng sự tham gia của ông Trump khiến cho bầu cử tổng thống Mỹ năm nay trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Những dự đoán trên được cho là khá bất ngờ bởi các thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy ông Trump có phần thất thế hơn so với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton. Ví dụ, khảo sát của Washington Post và ABC News cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton đạt 50%, vượt xa tỷ lệ 38% của ông Trump. Bản thân đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng thừa nhận, tỷ phú New York này đang thua kém bà Clinton. Báo New York Times dựa trên các khảo sát, đánh giá thậm chí còn cho rằng, bà Clinton có tới 92% đắc cử tổng thống, trong khi cơ hội trở thành chủ nhân Nhà Trắng của ông Trump đang đóng lại dần.

Theo Dân trí

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.