Giáo viên Nghệ An nhận định đề môn Toán thi vào lớp 10

Mỹ Hà - Đức Anh - Duy Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - So với 2 môn thi đầu tiên, môn Toán là môn thi cuối cùng nhưng cũng được đánh giá là môn thi khó nhất, có tính phân loại cao.
Thí sinh Nghệ An tham dự môn Toán. Clip Đình Tuyên

Đề Toán năm nay có 5 bài và có cấu trúc khá quen thuộc với nhiều thí sinh.

Nhận định về đề thi năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Nga – giáo viên dạy Toán – Trường THCS Đặng Chánh Kỷ - Nam Đàn cho biết: Cấu trúc đề thi năm nay về cơ bản vẫn như 3 năm gần đây phủ hết chương trình lớp 9 và dễ thở hơn. Điều đó, phù hợp với tình hình học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài. Ngoài ra, đề có đưa vào sự kiện thực tế liên quan đến sự kiện SEA Games ở Việt Nam, gây hứng thú cho học sinh.

Thí sinh thành phố Vinh sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh thành phố Vinh sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Theo bố cục của đề thì câu dễ có điểm đối với học sinh đại trà là câu 1, câu 2a, câu 3 và câu 4a . Câu phân loại là câu 4b và câu 5. Để làm được câu 4b học sinh phải biết vận dụng các phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng để lựa chọn cách giải phù hợp. Để làm được câu 5 thì học sinh phải biết nhẩm nghiệm và nhân liên hợp, biết loại trừ trường hợp để lấy nghiệm.

Với đề này, học sinh trung bình có thể làm đạt điểm 5 -7 điểm. Học sinh khá giỏi có thể đạt từ 7,5 điểm trở lên và đối với học sinh giỏi có tính cẩn thận có thể làm đạt điểm 9.5 -10 điểm nhưng số điểm loại này sẽ không nhiều.

Đề thi môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Đề thi môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng chung quan điểm, cô giáo Phạm Thị Liên - Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng tự học Toán - LOVE MATH cũng nhận xét: Đề thi Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sát với nội dung kiến thức lớp 9, rõ ràng, tường minh. Trong đó, phần kiến thức cơ bản nằm trong 3 câu hỏi đầu. Riêng câu 2b phân loại được học sinh khá, không dễ dàng ăn điểm, nhưng cũng là câu quen thuộc trong vòng 3 năm nay. Nếu học sinh luyện tập kỹ, thuần thục dạng đề này thì sẽ không gặp khó khăn.

Môn Toán là môn thi cuối cùng và Nghệ An đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Môn Toán là môn thi cuối cùng và Nghệ An đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Câu 3 là một câu toán giải với dữ liệu đề khá thú vị và ý nghĩa, gắn với sự kiện SEA Games 31, nhưng diễn đạt dễ hiểu. Học sinh dễ xác định dạng đề và giải toán.

Câu 4 hình học có câu 4b và 4c phân loại rõ ràng học sinh. Nhiều thí sinh sau khi kết thúc bài thi cùng chung nhận xét. Riêng câu 5 là câu khó, để lấy được điểm tuyệt đối của câu này phải là học sinh giỏi hoặc chuyên Toán.

Kết thúc Kỳ thi vào lớp 10, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 139 thí sinh vắng thi; có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi tại các hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, THPT Kim Liên, THPT Cửa Lò 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn, THPT Anh Sơn 3. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xẩy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.