Giới khoa học cảnh báo Vũ Hán nếu nới lỏng phong tỏa quá sớm

Diệp Khanh (The Guardian)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại ở Vũ Hán trong tháng 3 có thể dẫn tới một đỉnh dịch mới vào tháng 8. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London, Anh.
Thành phố Vũ Hán thông báo sẽ gỡ bỏ phong tỏa vào ngày 8/4. Ảnh: Business Insider
Thành phố Vũ Hán thông báo sẽ gỡ bỏ phong tỏa vào ngày 8/4. Ảnh: Business Insider

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc nới lỏng các biện pháp “dãn cách xã hội” và đóng cửa trường học ở Vũ Hán quá sớm có thể làm bùng phát đợt dịch Covid-19 mới, với số người nhiễm đạt đỉnh lần thứ hai vào khoảng thời gian cuối năm nay.

Nếu nới lỏng các biện pháp trong tháng 3, đỉnh dịch lần thứ 2 sẽ đạt vào tháng 8, nếu lùi việc nới lỏng các biện pháp sang tháng 4, đỉnh dịch lần 2 sẽ đạt vào tháng 10. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London, Anh cũng là lời cảnh báo cho các quốc gia khác rằng, với bất kỳ chiến lược ứng phó Covid-19 nào, khó có thể nhanh chóng gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đã được áp đặt.

Nghiên cứu này sử dụng các mô hình toán học để phân tích dữ liệu về sự lây lan của Covid-19 tại Vũ Hán và những địa phương khác tại Trung Quốc, trong đó tập trung dự đoán các kịch bản khác nhau khi Vũ Hán chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa vốn được áp dụng từ giữa tháng 1.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, biện pháp phong tỏa “chưa từng có tiền lệ” mà Vũ Hán áp dụng là yếu tố quan trọng giúp thành phố này kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo Vũ Hán phải hết sức cẩn trọng khi tiến hành gỡ bỏ phong tỏa, và cách tốt nhất là nới lỏng các hạn chế một cách dần dần.

Giáo sư Yang Liu - thành viên tham gia nhóm nghiên cứu nêu rõ: “Kết luận chung của nghiên cứu này có thể áp dụng ở bất cứ quốc gia nào. Giãn cách xã hội là một biện pháp rất có tác dụng và cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi dỡ bỏ, tránh để xảy ra làn sóng mới về số người nhiễm bệnh khi công nhân đi làm trở lại, học sinh lại tới trường. Làn sóng thứ hai đến quá sớm có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải do đã phải dồn lực trong làn sóng thứ nhất”.

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các tài liệu do nhóm cố vấn khoa học của Chính phủ Anh công bố trước đó. Nhóm cố vấn nêu rõ các biện pháp “dãn cách xã hội” cần được thực hiện ít nhất trong nửa năm mới có thể đạt hiệu quả và cần được thắt chặt theo định kỳ để kiểm soát các đợt bùng phát tiếp theo.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.