Gợi ý 8 món quà khiến phái nữ xiêu lòng

(Baonghean.vn) - Ngày lễ của các chị em đang cận kề, 20/10, nhưng không phải anh chàng nào cũng sành sỏi để mua quà đúng ý của các nàng.

1. Hoa

 

Hoa là quà tặng phổ biến trong những dịp tôn vinh phái đẹp đặc biệt như ngày 20/10. Sẽ thật ý nghĩa khi bạn dành tặng cho người phụ nữ yêu thương những bó hoa tươi thắm. Hoa giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người yêu, giúp bạn bày tỏ sự biết ơn đến mẹ.

Tặng hoa thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp và đã trở thành nét đẹp văn hóa. Bạn nên tìm hiểu kỹ để lựa chọn được những loại hoa phù hợp như: Hoa Ly dành tặng mẹ, hoa hồng dành tặng người yêu.

Nếu 20/10 hàng năm bạn đã chọn hoa hồng tươi làm quà tặng vợ/bạn gái thì năm nay bạn có thể chọn ngay những mẫu hoa hồng bất tử để tặng cho những người phụ nữ yêu thương của mình. Chắc chắn vợ/bạn gái của bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa và lãng mạn này.

Bạn cũng có thể làm thiệp handmade với lời chúc yêu thương thêm phần ý nghĩa trong ngày 20/10.

2. Đồng hồ

 

Đây là món quà vừa có giá trị vừa dễ tặng cho nhau. Tùy vào tính chất công việc, ngoại hình, tính cách của người được tặng để chọn những kiểu dáng phù hợp. Đồng hồ còn có thể tặng cho nhiều đối tượng khác nhau mà không sợ bị hiểu lầm.

3. Trang sức

 

Nếu hoa hồng được cho là thiên sứ của tình yêu thì trang sức bạc lại là hiện thân của tình yêu vĩnh cửu. Tất cả phụ nữ đều yêu thích thời trang. Với trang sức phụ kiện cũng vậy, đa số những món này với phụ nữ là không bao giờ đủ. Ngày 20/10 đang đến gần, cùng tôn vinh và dành cho người phụ nữ của bạn. Hãy dành cho họ những món quà 20/10 ý nghĩa lấp lánh với muôn vàn thông điệp yêu thương nhé.

4. Đi shopping

 

Hầu hết chị em phụ nữ đều có niềm đam mê lớn với shopping. Do đó, nếu 20/10 năm nay bạn dành một chút thời gian cùng nàng đi mua sắm những món đồ yêu thích như: Một chiếc đầm xinh xắn, bộ mỹ phẩm, lọ nước hoa, túi xách,…chắc chắn sẽ khiến nàng mê tít.

Để thể hiện tình cảm của mình đối với người ấy, bạn cũng có thể chọn lựa những kiểu đồ đôi như: Áo đôi, mũ đôi, cốc đôi, găng tay đôi,…Dù đây là những món quà không tốn nhiều chi phí nhưng khiến trái tim nàng không khỏi rung rinh vì xúc động đấy.

5. Nước hoa

 

Những chai nước hoa được đặt trong hộp quà sang trọng, tinh tế là một trong những gợi ý quà tặng thú vị cho người phụ nữ bạn yêu thương. Nước hoa là một trong những món quà 20/10 ý nghĩa, nhiều chị em yêu thích. Một lọ nước hoa đúng với “gu” của người ấy sẽ giúp bạn “lấy điểm” qua dịp lễ quan trọng này.

6. Khăn quàng:

 

Một trong những phụ kiện có sức hút nhất trong ngày đông chính là những chiếc khăn màu sắc.

Không chỉ có tác dụng giữ ấm, khăn còn là một cách để làm điệu, tạo phong cách ấn tượng hơn cho người mặc. Ngay cả khi diện một bộ trang phục đơn giản hay "tối sầm" thì chiếc khăn với màu sắc rực rỡ sẽ là điểm nhấn để bạn gái thêm nổi bật.

7. Bữa tối lãng mạn

 

Để chiếm được trái tim người phụ nữ bạn yêu mến hãy tự nấu một bữa ăn nhỏ và ấm cúng tại nhà hoặc đặt một bữa tối ấm cúng tại nhà hàng lãng mạn. Cùng nhau thưởng thức món ngon dưới ánh nến lung linh, có hoa tươi, thiệp 20/10 xinh xắn và dành tặng cho nàng những lời có cánh là gợi ý tuyệt vời để đấng mày râu hâm nóng tình cảm vợ chồng hoặc chinh phục người phụ nữ mà bạn vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

8. Túi xách

 

Túi xách là một trong những món quà dễ sử dụng và phù hợp cho mọi đối tượng. Chắc chắn, một chiếc giỏ xách với kiểu dáng xinh xắn sẽ làm cho người nhận quà rất vui và hạnh phúc.

Lê Hoa (Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.