Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.

Trước đó, năm 2022, Tập đoàn TH cũng chung tay tài trợ đóng góp xây dựng 115 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

10 tỷ đồng và 200 căn nhà cho người nghèo

Đại dịch Covid-19 đi qua để lại không ít những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Năm 2022 vừa qua, Nghệ An tiếp tục gánh chịu hậu quả của những trận thiên tai, lũ lụt. Mặc dù Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã có rất nhiều cố gắng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nhưng vẫn còn nhiều lắm những gia đình khó khăn cần có một mái ấm.

Tập đoàn TH, BAC A BANK thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt hỗ trợ xây nhà cho người nghèo tại huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tập đoàn TH, BAC A BANK thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt hỗ trợ xây nhà cho người nghèo tại huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Sinh được 6 người con, nhưng đến nay, 73 tuổi, đã sống quá nửa đời người, bà Nguyễn Thị Ky ở xóm Yên Phú, xã Văn Thành, Yên Thành vẫn đang phải sống trong căn nhà xập xệ, cũ nát vốn được bố mẹ chồng để lại. Ông mất hơn 1 năm nay vì bệnh K phổi, 6 đứa con chậm chạp, nghèo đói, nên bao năm ròng rã nuôi con, đến lúc con đi làm ăn xa bà lại quay sang nuôi cháu.

“Con tôi đi làm thuê tận Miền Nam, để con lại nhờ bà nuôi giúp. Cháu bị viêm cầu thận, chạy chữa nhiều năm. Ông mất nhưng món nợ vay chữa trị chưa trả được, may nhờ hàng xóm, anh em thương tình đến giờ chưa có tiền trả cũng chẳng ai nỡ đòi. Nhưng còn căn nhà thì bao năm vợ chồng tôi không thể nào cố được, đành chấp nhận. Bây giờ mấy bà cháu vẫn còn sống ở đây, tha thiết mong các nhà hảo tâm cứu giúp, hỗ trợ cho tôi xây một căn nhà mới, dù nhỏ để không phải lo cảnh chạy dột mỗi lúc mưa gió”, bà ngậm ngùi.

Năm nay 73 tuổi, bà Nguyễn Thị Ky vẫn đang phải sống trong căn nhà xập xệ, cũ nát vốn được bố mẹ chồng để lại. Ảnh: Phú Hương

Năm nay 73 tuổi, bà Nguyễn Thị Ky vẫn đang phải sống trong căn nhà xập xệ, cũ nát vốn được bố mẹ chồng để lại. Ảnh: Phú Hương

Sau mảnh sân xi măng, trải qua nhiều chục năm, ngôi nhà đã lở loác, bong tróc; trong góc nhà, nơi để mấy bao lúa, tấm bạt lùng nhùng được giăng lên, phòng khi mưa gió ướt hết thóc không có để ăn. “Lúc nào cũng nơm nớp sợ không an toàn, nhưng bà cháu chỉ sống nhờ vào 1,5 sào ruộng và ít tiền lâu lâu con làm công nhân gửi về nên đành chịu vậy”, bà Ky chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Văn Thành, sau nhiều nỗ lực, trên địa bàn xã hiện vẫn còn 5 căn nhà cũ nát, lâu năm như nhà của gia đình bà Ky. Chỉ riêng từ năm 2019 đến nay, từ sự ủng hộ, chung tay của con em trong xã đi làm ăn xa, thành đạt, cộng thêm sự góp công góp của của bà con, chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng được 8 căn nhà kiên cố. Riêng hộ gia đình bà Ky đã đưa vào kế hoạch hỗ trợ từ năm 2022 nhưng hiện chưa có kinh phí thực hiện.

Đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát huy truyền thống tương thân tương ái, vì cộng đồng, nhiều năm qua, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á thông qua Qũy Vì tầm vóc Việt, đã luôn rất chú trọng các hoạt động thiện nguyện, nhân ái, đặc biệt là đóng góp, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội. Theo đó, thông qua Qũy Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã đã chung tay xây dựng hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết, hàng trăm công trình dân sinh trên cả nước.

Doanh nghiệp ủng hộ xây dựng lại nhà cho nhân dân vùng bị lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Doanh nghiệp ủng hộ xây dựng lại nhà cho nhân dân vùng bị lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Với các triết lý kinh doanh: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Đặt lợi ích riêng của mình nằm trong lợi ích chung của quốc gia, không tối đa hóa lợi nhuận mà luôn tìm cách hài hòa giữa các lợi ích” để có một tương lai bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn, trong suốt 12 năm qua, khó kể hết những hoạt động thiện nguyện mà doanh nghiệp đã triển khai trong các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, đặc biệt là những hoạt động xã hội dành cho trẻ em.

Trao tặng sữa cho trẻ em vùng lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Trao tặng sữa cho trẻ em vùng lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Nhiều hoạt động tiêu biểu như: Trao tặng hơn 30 triệu ly sữa (trị giá gần 250 tỷ đồng) cho trẻ em nghèo, người nghèo, các đối tượng chính sách trên toàn quốc; Mang đến hàng triệu ly sữa cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh éo le, trẻ em nghèo vùng biển đảo; quà tặng trị giá hơn 100 tỷ đồng trong các hoạt động thiện nguyện Tết vì người nghèo và hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn mặn. Chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội của TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TW Hội Chữ Thập đỏ, trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 108 tỷ đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đóng góp xây dựng trường học, cầu, đường tại các vùng sâu, vùng xa; từ năm 2012-2016, tài trợ chi phí phẫu thuật cho hàng trăm trẻ em bị tim bẩm sinh với chi phí lên đến 5 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, các doanh nghiệp đã trao tặng hơn 300 nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang, Hà Giang, Đồng Nai, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, và nhiều tỉnh, thành khác; triển khai chương trình Tết vì người nghèo và nhiều chương trình ý nghĩa khác, với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng, trong đó hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà.

Tặng nhà tình nghĩa cho ông Lê Quang Khương, thương binh ở xã Quang Sơn, Đô Lương. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tặng nhà tình nghĩa cho ông Lê Quang Khương, thương binh ở xã Quang Sơn, Đô Lương. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong đó riêng Nghệ An là 115 căn nhà, tổng giá trị gần 10 tỷ đồng; ngoài số tiền 10 tỷ đồng tài trợ xây dựng 200 nhà tình nghĩa thông qua Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì tháng 10/2022, chung tay cùng người dân Kỳ Sơn vượt qua khó khăn bộn bề sau lũ quét, các đơn vị đã phối hợp với Báo Nghệ An, trực tiếp trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ xây 10 căn nhà và 74.000 sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Những món quà ủng hộ vùng lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Những món quà ủng hộ vùng lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trước đó, 3 đơn vị cũng đã từng chung tay xây dựng hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn kết, hàng trăm công trình dân sinh, trường học và đang tiếp tục triển khai xây dựng nhà vệ sinh trường học thuộc dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em.

Không chỉ là một trong những doanh nghiệp đi đầu, tiên phong trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khởi xướng Chương trình xóa bỏ nhà tạm cho các hộ nghèo với tổng số tiền là 15,7 tỷ đồng và hơn 400 ngôi nhà Đại đoàn kết tại Anh Sơn, Đô Lương, mà doanh nghiệp còn thường xuyên có mặt trong nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Từ năm 2011- 2013, Chương trình trao tặng bê con xóa nghèo cho các hộ nông dân vùng dự án và trên địa bàn tỉnh Nghệ An trị giá 14 tỷ đồng; giai đoạn 2013-2015, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á trao tặng 3,2 tỷ cho chương trình Ngân hàng bò tặng người nông dân.

“Những hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực được thực hiện một cách bài bản, kiên trì trong nhiều năm qua, bên cạnh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nhằm phát triển bền vững của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH; còn phần nào thể hiện được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là không tối đa hóa lợi nhuận mà tối đa hóa các lợi ích, vì sự phát triển bền vững và vì cộng đồng” - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc BAC A BANK, đồng thời là nhà sáng lập - Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Vì tầm vóc Việt chia sẻ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.