Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi tại các doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị, góp ý nhằm hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Sáng 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại 2 doanh nghiệp đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

bna_đoàn đại biểu quốc hội lấy ý kiến BHXH Ảnh Diệp Thanh00000.JPG
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Công ty cổ phần May Minh Anh – Kim Liên. Ảnh: Diệp Thanh

Theo kế hoạch khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại 2 doanh nghiệp: Công ty cổ phần May Minh Anh – Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh) và Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Cấm).

Tại Công ty cổ phần May Minh Anh – Kim Liên, đoàn khảo sát nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp thời gian qua. Theo đó, công ty này tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng quy định cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.
Tính đến hết tháng 8/2023, công ty có 2.010 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động theo quy định… Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách được quan tâm nên 60% người lao động làm việc ở nhà máy đã sử dụng ứng dụng VssID để tra cứu thông tin.

bna_đoàn đại biểu quốc hội lấy ý kiến BHXH Ảnh Diệp Thanh00001.JPG
Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Minh Anh – Kim Liên tại Nghệ An đã có nhiều góp ý tâm huyết liên quan đến lợi ích người lao động trong thực hiện chính sách BHXH. Ảnh: Diệp Thanh

Từ thực tiễn, lãnh đạo công ty đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Cụ thể, khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, tổ chức thực hiện cũng như các thủ tục hành chính, công tác thu – đóng trong giai đoạn kinh doanh, sản xuất khó khăn…

Đại diện Công ty cổ phần May Minh Anh – Kim Liên cũng đã có nhiều kiến nghị tâm huyết nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động như đẩy nhanh thực hiện chi trả các chế độ cho người lao động, từ đó xoá bỏ hoàn toàn tình trạng rút bảo hiểm một lần; Tăng cường áp dụng mã số công nhân để tránh gian lận chế độ bảo hiểm xã hội; Giám sát chặt chẽ ngân sách bảo hiểm xã hội để sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội trong tương lai…

bna_đoàn đại biểu quốc hội lấy ý kiến BHXH Ảnh Diệp Thanh00002.JPG
Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Tương tự, tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam, đoàn cũng đã lắng nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp này.
Với gần 2.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm đa số, việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật hoặc cập nhật những thay đổi về chính sách chưa đạt hiệu quả 100%, tiến độ triển khai các chính sách còn bị chậm.
Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng VssID tại đây được thực hiện khá tốt, hiện chỉ còn 78 người chưa cài đặt ứng dụng. Doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những vướng mắc và kiến nghị liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động bị ốm và nghỉ không lương.

bna_đoàn đại biểu quốc hội lấy ý kiến BHXH Ảnh Diệp Thanh 200000.JPG
Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn khảo sát ghi nhận tinh thần phối hợp trách nhiệm của doanh nghiệp. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn khảo sát cảm ơn các đơn vị đã phối hợp, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành kế hoạch. Những kiến nghị, góp ý của 2 doanh nghiệp sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, nghiên cứu để trình lên Quốc hội khóa XV xem xét trong quá xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.