Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ: Khủng hoảng di cư phơi bày sự yếu kém của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Hạ nghị sĩ Mỹ Pat Fallon cho rằng, cuộc gặp giữa giới chức Mỹ và Mexico để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư là "một cú sốc nữa phơi bày sự yếu kém của Mỹ". Nghị sĩ kêu gọi tổng thống hãy đặt nước Mỹ lên hàng đầu.

nguoi-di-cu-do-xo-ve-bien-gioi-my-sau-quyet-dinh-dao-nguoc-chinh-sach-cua-ong-biden-5668.jpg
Dòng người di cư đổ xô về biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: Reuters

Theo nghị sĩ Fallon, trong 34 tháng đầu tiên của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, chỉ có 1,5 triệu lượt người vượt biên trái phép. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, con số này là 1,6 triệu người. Trong khi đó, dưới thời Tổng thống đương nhiệm Joe Biden - 8 triệu người.

Hạ nghị sĩ Mỹ Pat Fallon cho rằng, Tổng thống Mỹ nên cho các quốc gia thấy sức mạnh, chứ không phải điểm yếu, phải "đặt nước Mỹ lên hàng đầu, chứ không phải hàng cuối". Theo nghị sĩ Fallon, chừng nào chính quyền còn tiếp tục phớt lờ những vấn đề của đất nước, và chỉ "làm hài lòng các nước khác", thì cả thế giới sẽ nhìn ra sự yếu kém của Mỹ và lợi dụng nó.

Trong bối cảnh này, Hạ nghị sĩ Fallon tin rằng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người phù hợp vào "đúng thời điểm, đúng việc", giữ vững lập trường với quan điểm ưu tiên giải quyết vấn đề biên giới, và cắt giảm viện trợ cho Ukraine.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ mở cửa trở lại 4 cửa khẩu biên giới với Mexico vào ngày 4/1, nhằm giải toả áp lực thiếu hụt nhân lực và trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp có xu hướng giảm dần.

Hồi tháng 12/2023, giới chức biên phòng Mỹ đã gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng người di cư bị bắt giữ, có thời điểm chạm mức kỷ lục gần 11.000 người/ngày. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mexico với phái đoàn cấp cao của Mỹ diễn ra vào cuối tháng 12/2023, đại diện các bên đã cam kết phối hợp chặt chẽ giải quyết tình trạng di cư cao kỷ lục tại biên giới chung của hai nước.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.