Hacker làm tê liệt hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Anh

(Baonghean.vn) - Các bệnh viện trên khắp nước Anh thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHS) đã trở thành mục tiêu tấn công bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau cuộc tấn công đòi tiền chuộc của tin tặc nhằm vào không gian mạng trên quy mô toàn cầu.

Các chuyên gia cho biết, cuộc tấn công được tiến hành bởi một nhóm hacker bí mật có tên gọi là Shadow Brokers.

Với tốc độ lây lan lên tới 5 triệu email trong một giờ, hàng chục nghìn nạn nhân bị tấn công bởi virus từ nhóm hacker này đã được báo cáo tại hơn 74 quốc gia bao gồm Mỹ, Úc, Bỉ, Pháp, Ý và Mexico. Nhưng NHS của Anh là tổ chức bị ảnh hưởng lớn nhất.

Virus xâm nhập vào máy tính của người sử dụng qua email, chiếm quyền và mã hóa tất cả các thông tin có trong máy tính người sử dụng và yêu cầu người sử dụng phải chi trả 300 USD tiền ảo (bitcoin) để có thể lấy lại quyền truy cập vào máy tính của mỗi nhân viên.

Các hacker đưa ra cảnh báo, tiền chuộc sẽ tăng gấp đôi nếu không được thanh toán trong vòng 3 ngày và các dữ liệu sẽ bị xóa nếu chúng không nhận được tiền chuộc trong vòng 1 tuần.

Vô số các hoạt động phải hủy bỏ, các bệnh nhân phải thuyên chuyển tới hơn 40 bệnh viện khác nhau để tiếp nhận điều trị sau cuộc tấn công an ninh mạng. Các bác sĩ phẫu thuật không thể truy cập và sử dụng hệ thống máy tính của họ, thủ tục nhập viện hay các thủ tục khác đều phải thực hiện bằng giấy bút viết tay.

Các nhân viên của NHS đã phải nài nỉ các bệnh nhân tránh xa khoa tai nạn và cấp cứu, trừ các trường hợp cực kỳ nguy cấp. Các xe cứu thương cũng đã phải chuyển hướng tới các bệnh viện khác nhau trong nỗ lực đối phó với cuộc tấn công trên.

Các máy tính của tổ chức NHS, máy chụp cộng hưởng từ và điện thoại đã được tắt để ngăn chặn sự lan rộng của cuộc tấn công.

 Người sử dụng không thể truy cập vào hệ thống máy tính của họ, các cửa sổ thông báo như này sẽ xuất hiện yêu cầu một khoản tiền chuộc để có thể truy cập vào dữ liệu trong hệ thống.
Người sử dụng không thể truy cập vào hệ thống máy tính của họ, các cửa sổ thông báo như này sẽ xuất hiện yêu cầu một khoản tiền chuộc để có thể truy cập vào dữ liệu trong hệ thống.

Các chuyên gia cho biết, cuộc tấn công có thể được thực hiện bởi một băng đảng ở Đông Âu hoặc Nga, họ cũng đã cảnh báo về một cuộc tấn công vào hệ thống NHS từ nhiều tháng trước nhằm vào một lỗ hổng của hệ điều hành Microsoft Window.

Trước đó, vào hồi tháng 3 Microsoft đã đưa ra một bản cập nhật bảo vệ chống lại virus, nhưng các chuyên gia cho biết, hầu hết các bệnh viện chưa cập nhật phiên bản sửa lỗi này.

Giữa hàng loạt lỗ hổng trên hệ thống mạng NHS, Thủ tướng Anh Theresa May đã phải trấn an công chúng rằng cuộc tấn công ngăn cản các bác sĩ và nhân viên y tế tiếp cận các hồ sơ bệnh án và các kết quả xét nghiệm, nhưng không chắc là các hacker có thể truy cập dữ liệu bệnh nhân.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh rằng, vụ tấn công này không nhằm vào các cơ sở y tế, nhưng là một phần của cuộc tấn công mang quy mô lớn hơn.

Vào 6 giờ 30 phút tối qua, ít nhất 37 cơ sở của NHS ở Anh đã bị ảnh hưởng. Ngay sau đó ảnh hưởng của virus này đã vượt biên giới sang Scotland. Không rõ số lượng chính xác số máy tính đã bị ảnh hưởng, nhưng nếu tất cả 1.4 triệu nhân viên NHS bị ảnh hưởng, cơ quan y tế này sẽ phải bàn giao 326 triệu bảng để có thể mở khóa dữ liệu. Các nguồn tin an ninh cho biết, Chính phủ sẽ không trả tiền chuộc. Một cuộc điều tra quy mô lớn hiện đang được tiến hành nhằm vào các hacker.

Năm ngoái, một cuộc tấn công tương tự xảy ra tại bệnh viện Wichita Heart ở Kansas. Bệnh viện này sau đó đồng ý chuyển tiền chuộc cho các hacker, nhưng thay vì mở khóa tất cả các dữ liệu, chúng chỉ mở khóa một phần và yêu cầu thêm tiền mặt. Bệnh viện sau đó đã từ chối và bị mất quyền truy cập vĩnh viễn một số dữ liệu./.

 Bảo Bình

(Theo Daily Mail)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.