Hai đảo tiền tiêu của Nghệ An hoàn thành công tác bầu cử

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 23/5, tại các điểm bầu cử Đảo Mắt và Đảo Ngư, 184 cử tri là cán bô, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt, Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 414; Đại đội 33 Đảo Ngư và đèn Hải đăng đã nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đảo Mắt thuộc tổ bầu cử số 3 khối Lam Thanh, thuộc Ủy ban bầu cử phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò có 146 cử tri của 3 đơn vị là Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt; Tiểu đoàn 2 Lử đoàn 414 và đèn Hải đăng. Đảo Ngư thuộc tổ bầu cử số 4 khối Đoàn Kết, thuộc Ủy ban bầu cử phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò có 37 cử tri.

Vì điều kiện ở xa đất liền, đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ban chỉ đạo phường Nghi Hải và Nghi Thủy chỉ đạo các tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ ra đảo và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bỏ phiếu tại đảo.

Hòm phiếu phụ được tổ bầu cử mang ra đảo. Ảnh: Trọng Kiên

Hòm phiếu phụ được tổ bầu cử mang ra đảo. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này. Bằng các hình thức tuyên truyền trực quan như băng rôn khẩu hiệu và loa phát thanh nội bộ vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ tại đảo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Cán bô, chiến sĩ tìm hiểu các quy định và Luật Bầu cử. Ảnh: Trọng Kiên

Cán bô, chiến sĩ tìm hiểu các quy định và Luật Bầu cử. Ảnh: Trọng Kiên

Chiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Trung đội Súng máy 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hơp, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt cho biết: Là chiến sĩ trẻ đang công tác trên đảo lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử bản thân rất xúc động, hồi hộp và tin chắc rằng sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ đức đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước lúc thực hiện quyền công dân của mình tất cả các cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Trọng KiênTrước lúc thực hiện quyền công dân của mình tất cả các cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Trọng Kiên
Ban bầu cử đảo phát phiếu bầu cho chiến sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Ban bầu cử đảo phát phiếu bầu cho chiến sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Đúng 7h15p những lá phiếu đầu tiên được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt bỏ vào thùng phiếu. Ảnh: Trọng Kiên

Đúng 7h15p những lá phiếu đầu tiên được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt bỏ vào thùng phiếu. Ảnh: Trọng Kiên

Tính đến 8h sáng nay 23/5, 100% cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt, Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 414, Đại đội 33  Đảo Ngư và đèn Hải đăng bỏ phiếu tại 2 Đảo là Đảo Mắt và Đảo Ngư đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình bỏ phiếu và lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.