Hải Phòng - SLNA: Cuộc chiến của những 'cố nhân'

(Baonghean.vn) - Màn so tài giữa Hải Phòng và SLNA tại vòng 13 V.League 2020 được dự báo là rất thú vị, bởi trong thành phần của 2 đội có không ít gương mặt là "người cũ" của đối thủ.

Gương mặt không thể không nhắc đến bên phía đội chủ nhà là HLV Phạm Anh Tuấn. Hồi còn thi đấu, ông Tuấn "Thảo" là đồng đội của Nguyễn Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng, Ngô Quang Trường, Phan Thanh Tuấn, Văn Sỹ Sơn... Trong màu áo SLNA, cựu hậu vệ cánh phải sinh năm 1970 đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý, điển hình là chức vô địch tại Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2000.

HLV Phạm Anh Tuấn (áo cam) của Hải Phòng là cựu cầu thủ và cựu HLV phó SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Phạm Anh Tuấn (áo cam) của Hải Phòng là cựu cầu thủ và cựu HLV phó SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Sau khi chia tay sự nghiệp "quần đùi, áo số", ông Phạm Anh Tuấn đã lần lượt đảm nhiệm vai trò công tác đào tạo trẻ ở lò SLNA (2002 - 2007), HLV phó rồi HLV trưởng Xi măng VinaKansai Ninh Bình (2007 - 2009), HLV phó SLNA (2009 - 2019). Hiện tại, vị chiến lược gia 50 tuổi đang là đương kim HLV trưởng Hải Phòng. Ông Phạm Anh Tuấn là HLV người Nghệ An đầu tiên làm "thuyền trưởng" đội bóng đất Cảng. 

Ngoài ra, trong thành phần Ban huấn luyện Hải Phòng còn có 2 trợ thủ đắc lực đến từ xứ Nghệ, đó là ông Phạm Bùi Minh và ông Lê Quốc Vượng. Người thứ nhất đang thuộc biên chế của lò đào tạo SLNA (đi theo dạng biệt phái), người thứ hai là gương mặt quá thân quen với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà. Thời còn là cầu thủ, Lê Quốc Vượng từng khoác áo SLNA, Thể Công, Thanh Hóa và các đội tuyển quốc gia Việt Nam.
HLV Ngô Quang Trường cũng có dịp đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng. Ảnh tư liệu Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường cũng có dịp đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng. Ảnh tư liệu Đức Anh

Không chỉ sở hữu một Ban huấn luyện đậm chất SLNA, mà trong đội hình Hải Phòng còn có sự hiện diện của khá nhiều cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA hoặc từng thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh trung vệ Phạm Mạnh Hùng là trung vệ Nguyễn Bá Đức, tiền vệ Nguyễn Văn Hạnh, tiền vệ Đậu Thanh Phong, tiền vệ Lê Thế Cường và tiền đạo Nguyễn Viết Nguyên. Chưa kể, ngoại binh Diego Fagan cũng có 1 mùa giải khoác áo đội chủ sân Vinh (2011).

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Nghệ cũng sở hữu 2 gương mặt từng có thời gian gắn bó với đội bóng đất Cảng. Trên băng ghế huấn luyện là HLV Ngô Quang Trường. Đừng quên, ông Trường "trâu" là cựu Giám đốc kỹ thuật của Hải Phòng ở 2 mùa giải vừa qua. Một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa HLV Ngô Quang Trường với đội bóng cũ - Hải Phòng, với người đồng đội cũ và đồng nghiệp cũ - HLV Phạm Anh Tuấn.
Dưới "trướng" HLV Ngô Quang Trường, tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên là cầu thủ duy nhất từng thi đấu cho Hải Phòng theo hình thức cho mượn. Ở giai đoạn lượt về V.League 2019, Nguyễn Phú Nguyên được đội bóng đất Cảng mượn về thi đấu. Trở lại sân Lạch Tray lần này, tiền vệ sinh năm 1995 sẽ có cảm xúc khá đặc biệt. Đáng tiếc, cơ hội ra sân thi đấu của Nguyễn Phú Nguyên ở chuyến làm khách của SLNA trước Hải Phòng là không thực sự cao.
Trận đấu giữa Hải Phòng và SLNA tại vòng 13 V.League 2020 sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray, vào lúc 17h ngày 1/10 tới./.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.