Hàn- Mỹ nhất trí tiếp tục triển khai vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Hãng thông tấn Yonhap ngày 18/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục triển khai các phương tiện chiến tranh chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc tái triển khai các vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên tại Hội nghị nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) diễn ra hôm 17/1 tại thủ đô Washington (Mỹ) với sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. 

Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Hàn-Mỹ diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: AP
Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Hàn-Mỹ diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: AP
Bộ trên cho biết thêm, tại Hội nghị lần này, hai bên đã tái cam kết hiệp ước phòng thủ đối với Hàn Quốc đang được mở rộng và sử dụng mọi năng lực quân sự, đồng thời tiếp tục tái bố trí các phương tiện chiến tranh chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc và các khu vực lân cận nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.  

 Gần đây, Mỹ cũng đã tăng cưaờng triển khai nhiều phương tiện chiến tranh chiến lược tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương như triển khai tới căn cứ quân sự đảo Guam 6 máy bay ném bom tầm xa B52, 3 máy bay ném bom hạng nặng B-2, điều hàng không mẫu hạm Carl Vinson (CVN 70) tới Tây Thái Bình Dương.

Hàng không mẫu hạm Carl Vinson được Mỹ điều tới Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Getty
Hàng không mẫu hạm Carl Vinson được Mỹ điều tới Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

EDSCG là cơ chế được Mỹ và Hàn Quốc khởi động từ năm ngoái với mục tiêu ngăn chặn mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cơ chế này được hai nước thiết lập và diễn ra thường niên, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6/2017./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.