Hàn Quốc nhận lô tiêm kích chiến đấu F-35A đầu tiên, chọc giận Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hàn Quốc sẽ tiếp nhận lô tiêm kích chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên vào tháng 3 tới, một bước ngoặt trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên đang lắng dịu.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho hay, 2 tiêm kích chiến đầu đầu tiên sẽ "được triển khai tác chiến vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới", còn 10 chiếc khác sẽ sẵn sàng triển khai vào cuối năm nay.

Hàn Quốc nằm trong số nhiều đồng minh của Mỹ mua F-35A. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc nằm trong số nhiều đồng minh của Mỹ mua F-35A. Ảnh: Reuters

Quan chức này nêu rõ: "Trước cuối năm 2021, toàn bộ 40 tiêm kích chiến đấu F-35A sẽ được triển khai, sẵn sàng tác chiến theo kế hoạch". F-35A là loại máy bay có khả năng tránh được tầm quét của ra đa, và có thể tiến hành các sứ mệnh tấn công trên bộ và có ưu thế vượt trội trên không với việc trang bị một loạt vũ khí chính xác. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể so với hệ thống phòng không và phi đội máy bay trực chiến lỗi thời của nước láng giềng Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Hàn Quốc có tổ chức lễ tiếp nhận F-35A quy mô lớn vào tháng 3 tới hay không. Có khả năng Seoul sẽ cân nhắc tổ chức một buổi lễ quy mô nhỏ để tránh khiêu khích Bình Nhưỡng, sau nhiều tháng hai nước này đang nỗ lực nối lại mối quan hệ hữu nghị.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty
Mặc dù vậy, Hàn Quốc vẫn thúc đẩy dự án quốc phòng giữa kỳ 2019 - 2023 được biết tới với tên gọi "Cải cách Quốc phòng 2.0" nhằm giúp đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên và nhiều nơi khác.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên kế hoạch dành 32.000 tỷ won (28,6 tỷ USD) trong giai đoạn 5 năm này, cao hơn 30% so với cùng kỳ 5 năm trước đó. Chương trình này gồm F-35A, tên lửa dẫn đường đất đối đất, hệ thống tên lửa phòng không Patriot nâng cấp và tăng cường khả năng giám sát và tấn công của các khí tài khác.

Hồi tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi tăng cường "năng lực phòng thủ", bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra với phía Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh: "Hòa bình đang được thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên song đây chỉ là nền hòa bình tạm thời", đồng thời cảnh báo quân đội không được lơ là cảnh giác.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.