Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ nhiều hàng rào thép gai dọc biên giới với Triều Tiên

Theo Thanh Xuân (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhiều đoạn trong 300 km hàng rào dây thép gai dọc biên giới liên Triều sẽ được Hàn Quốc tháo dỡ khi quan hệ hai miền ấm lên.
Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ nhiều hàng rào thép gai dọc biên giới với Triều Tiên ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc hàng rào biên giới tại khu phi quân sự. Ảnh: AP.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên ngày 16/8 cho biết quân đội nước này sẽ kiểm tra khoảng 300 km hàng rào dây thép gai dọc khu phi quân sự (DMZ) để tháo dỡ những đoạn bị xem là không cần thiết và bất tiện với người dân, theo Yonhap. Hàng rào dây thép gai này từng được xem là một biểu tượng cho sự chia cắt hai miền Triều Tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh.

"Chúng tôi nghĩ khoảng 57% hàng rào thép gai ở các khu vực ven biển, ven sông có thể được dỡ bỏ", quan chức này nói. "Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiến hành đối với những đoạn mà quân đội có thể tự dỡ bỏ, còn các đoạn rào khác sẽ được xử lý theo từng bước".

Nhiều người dân Hàn Quốc sống ở khu vực gần hàng rào dây thép gai bảo vệ bờ biển và biên giới từng yêu cầu chính quyền tháo bỏ chúng, cho rằng những chướng ngại vật này gây "chướng mắt" và ngăn cản sự phát triển du lịch tại một số khu vực duyên hải.

Việc dỡ bỏ hàng rào này là một phần trong cuộc cải tổ quân sự lớn hơn tại Hàn Quốc, hướng tới giảm bớt quy mô lực lượng và tăng cường năng lực phòng thủ. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả nam giới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được cải thiện rõ rệt kể từ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Bình Nhưỡng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 9 trong cuộc họp thượng đỉnh lần ba.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.