Hàn Quốc tăng cường bảo vệ người tố giác sai phạm trong quân đội

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã sửa đổi sắc lệnh hành động kỷ luật của mình nhằm tăng cường bảo vệ những người tố giác sai trái, giúp phơi bày các vụ tham nhũng trong quân đội.
Binh sỹ Hàn Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sỹ Hàn Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN.
Giới chức quốc phòng ngày 3/8 cho biết theo sắc lệnh sửa đổi - có hiệu lực từ ngày 1/8 - mọi đối tượng phục vụ trong quân đội có ý định theo dõi người tố giác các sai phạm sẽ bị phạt nặng, bị giáng chức hoặc thậm chí là tước quân tịch.
Những người ra chỉ thị "vạch mặt" người cung cấp thông tin mật nội bộ hoặc trực tiếp tham gia vào hành vi này sẽ bị tước bậc quân hàm.  
Những người có hành động trả thù người tố giác những hành vi sai trái sẽ bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi phiên chế lực lượng vũ trang. Người bị tước quân hàm sẽ bị giảm 25% lương hưu.
Mức giảm này đối với những người bị tước quân tịch sẽ là 50%. Những đối tượng đều sẽ không được phép làm việc trong các cơ quan công quyền trong vòng 5 năm sau đó.
Sắc lệnh sửa đổi trên cũng nêu rõ bất kỳ ai không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ chính đáng cho người tố giác các hành vi sai trái cũng sẽ bị tước quân hàm hoặc giáng chức.
Việc sửa đổi sắc lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang tăng cường các nỗ lực bài trừ tham nhũng trong cơ quan quốc phòng và ngành công nghiệp vũ khí.
Tổng thống Moon Jae-in lên án mọi bất thường trong ngành công nghiệp quốc phòng là "những hành động giúp đỡ và xúi giục kẻ thù."
Tổng thống đã ra lệnh mở một cuộc điều tra độc lập sau khi có những báo cáo cho biết Bộ Tư lệnh an ninh và quốc phòng (DSC) đã đề xuất ban bố thiết quân luật trong đợt biểu tình dẫn tới phế truất Tổng thống Park Geun-hye, người hiện đang bị xét xử hình sự về các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.