Hàng chục người bị bắn tại hộp đêm ở Mỹ

Ít nhất 17 người bị bắn và nhiều người khác bị giẫm đạp tại một hộp đêm ở Arkansas (Mỹ). Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về khủng bố, theo hãng tin AP.

Hàng chục người bị bắn tại hộp đêm ở Mỹ​
Khung cảnh tại hiện trường vụ nổ súng ở hộp đêm Power Lounge rạng sáng 1-7 - Ảnh: Twitter/Kimberly Rusley

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/7 (giờ Mỹ) tại hộp đêm Power Lounge ở thành phố Little Rock, bang Arkansas. Tính đến nay có một người trong tình trạng nguy kịch.

Báo USA Today dẫn lời cảnh sát trưởng Kenton Buckner ở Little Rock cho hay, ít nhất 17 người bị bắn sau màn nổ súng ở hiện trường, trong đó người nhỏ nhất đang ở tuổi 16.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2h30 (giờ địa phương), và có vẻ không phải một vụ khủng bố hoặc hành động cố ý giết người, ông Buckner cho biết thêm. Nhiều người trong số đó bị thương khi hộp đêm náo loạn, nên đến nay chưa chắc chắn bao nhiêu người bị thương.

Theo sở cảnh sát Little Rock, đã có một cuộc tranh cãi diễn ra ở hộp đêm Power Lounge - nơi diễn ra một buổi hòa nhạc. Mâu thuẫn nổ ra và có người rút súng.

Hiện chưa có thông tin nào về nghi phạm, nhưng trong thông báo trên Twitter, cảnh sát khẳng định không có biểu hiện khủng bố: “Chúng tôi không tin vụ việc này là hành động cố ý nổ súng hay liên quan gì đến khủng bố. Nó có lẽ xuất phát từ tranh cãi trong buổi hòa nhạc”.

Theo Tuoitre.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.