Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ

(Baonghean.vn) - Trong sáng 5/10, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống, lũ quét vào sáng 2/10 tại các bản của xã tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn "án binh bất động".
Tại khu vực nhà để xe của Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn có 2 chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi của người dân bị đất, đá vùi lấp bởi trận lũ kinh hoàng xảy ra vào sáng 2/10. Tuy nhiên, do bị nước lũ cô lập nhiều ngày sau đó, nên đến sáng 5/10, hàng chục thanh niên mới có thể hỗ trợ di dời khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe này. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại khu vực nhà để xe của Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn có 2 chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi của người dân bị đất, đá vùi lấp bởi trận lũ kinh hoàng xảy ra vào sáng 2/10. Tuy nhiên, do bị nước lũ cô lập nhiều ngày sau đó, nên đến sáng 5/10, hàng chục thanh niên mới có thể hỗ trợ di dời khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe này. Ảnh: Xuân Hoàng

Một số người dùng xẻng xúc đất từ phía trong. Ảnh: Xuân Hoàng

Một số người dùng xẻng xúc đất từ phía trong. Ảnh: Xuân Hoàng

Phải dùng đòn để bẩy khối đá lớn ra khỏi lớp đất vùi lấp phía sau đuôi xe. Ảnh: Xuân Hoàng

Phải dùng đòn để bẩy khối đá lớn ra khỏi lớp đất vùi lấp phía sau đuôi xe. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến trưa 5/10, đã giải cứu được 1 chiếc xe, còn 1 chiếc cạnh bên vẫn chưa thể giải cứu được. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến trưa 5/10, đã giải cứu được 1 chiếc xe, còn 1 chiếc cạnh bên vẫn chưa thể giải cứu được. Ảnh: Xuân Hoàng

Một chiếc xe con của người dân dân khối 1, thị trấn Mường Xén vẫn đang mắc kẹt do bùn đất quá nhiều chưa thể di chuyển ra được. Ảnh: Xuân Hoàng

Một chiếc xe con của người dân dân khối 1, thị trấn Mường Xén vẫn đang mắc kẹt do bùn đất quá nhiều chưa thể di chuyển ra được. Ảnh: Xuân Hoàng

Chiếc xe tải này bị mắc kẹt do bùn đất vùi lấp gần hết bánh xe, đến ngày 5/10 vẫn "án binh bất động". Ảnh: Xuân Hoàng

Chiếc xe tải này bị mắc kẹt do bùn đất vùi lấp gần hết bánh xe, đến ngày 5/10 vẫn "án binh bất động". Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều xe máy của người dân vẫn còn nằm im trong đất bùn. Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy, trận lũ quét lịch sử xảy ra tại các bản: Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà và Hòa Sơn của xã Tà Cạ trong sáng 2/10 vừa qua đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà. Có 232 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 55 nhà sập hoàn toàn. Lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trong đó 1 ô tô đã được cứu vớt, làm ngập 10 ô tô, trôi 2 xe máy, 112 chiếc xe máy, xe đạp bị vùi lấp; cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn hàng trăm tài sản có giá trị khác... Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều xe máy của người dân vẫn còn nằm im trong đất bùn. Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy, trận lũ quét lịch sử xảy ra tại các bản: Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà và Hòa Sơn của xã Tà Cạ trong sáng 2/10 vừa qua đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà. Có 232 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 55 nhà sập hoàn toàn. Lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trong đó 1 ô tô đã được cứu vớt, làm ngập 10 ô tô, trôi 2 xe máy, 112 chiếc xe máy, xe đạp bị vùi lấp; cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn hàng trăm tài sản có giá trị khác... Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.