Hàng ngàn du khách đến đảo chè Nghệ An trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Bất chấp nắng nóng, mỗi ngày có hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh đã về với đảo chè - "Hạ Long" của xứ Nghệ.
Đập thủy lợi Cầu Cau xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ 20, rộng khoảng 84 ha là nguồn tưới tiêu chủ yếu cho hơn 700 ha lúa nước của các xã lân cận. Với hàng trăm đảo chè lớn nhỏ có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, thơ mộng, lại nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, đập Cầu Cau đã trở thành một đia danh du lịch thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan. Dịp lễ này, mỗi ngày có hàng nghìn du khách về đây. Trên đập có hơn 40 chiếc chiếc thuyền máy hoạt động liên tục ở 6 - 7 bến, phục vụ việc vận chuyển du khách .

Đập thủy lợi Cầu Cau xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ 20, rộng khoảng 84 ha là nguồn tưới tiêu chủ yếu cho hơn 700 ha lúa nước của các xã lân cận. Với hàng trăm đảo chè lớn nhỏ  có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, thơ mộng, lại nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, đập Cầu Cau đã trở thành một đia danh du lịch thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan. Dịp lễ này, mỗi ngày có hàng nghìn du khách về đây. Trên đập có hơn 40 chiếc chiếc thuyền máy hoạt động liên tục ở 6 - 7 bến,  phục vụ việc vận chuyển du khách .

Đến với đảo chè Cầu Cau, giữa phong cảnh non nước hữu tình, mọi người thỏa sức chiêm ngưỡng và "tự sướng" để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Đến với đảo chè Cầu Cau, giữa phong cảnh non nước hữu tình, mọi người thỏa sức chiêm ngưỡng và "tự sướng" để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
 
Theo các nhà thuyền, kỳ nghỉ này, du khách đến với đảo chè ngày một đông, mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về các bến thuyền đập Cầu Cau. Trong đó có nhiều du khách ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh xa chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 2/3 số lượng khách)
Theo các nhà thuyền, kỳ nghỉ này, du khách  đến với đảo chè ngày một đông, mỗi ngày có hàng nghìn người  đổ về các bến thuyền đập Cầu Cau. Trong đó có nhiều du khách ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh xa chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 2/3 số lượng khách)
 
Dưới nắng hè chói chang, các đoàn, nhóm du lịch rực rỡ trong trang phục màu màu cờ Tổ quốc nỏi bật trên đảo chè.
Dưới nắng hè chói chang, các đoàn, nhóm du lịch rực rỡ trong trang phục màu màu cờ Tổ quốc nỏi bật trên đảo chè.
Các dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, giới thiệu, bán đặc sản địa phương... ở trên đảo chè cũng khá hút khách. Tuy người đông nhưng giá cả vẫn như ngày thường. Thuê trang phục từ 15.000 - 20.000 đồng/bộ.
Các dịch vụ cho thuê  trang phục chụp ảnh, giới thiệu, bán đặc sản địa phương... ở trên đảo chè cũng khá hút khách. Tuy người đông nhưng giá cả vẫn như ngày thường. Thuê trang phục từ 15.000 - 20.000 đồng/bộ. 
Đặc biệt hơn là dịp lễ này, trên các đảo chè có rất nhiều hoa. Các chậu hoa tươi được trưng ở các lối đi không chỉ làm đẹp cho cảnh quan đảo chè mà còn thuận tiện cho du khách khi tạo dáng chụp ảnh, làm đẹp...
Đặc biệt hơn là dịp lễ này, trên các đảo chè có rất nhiều hoa. Các chậu hoa tươi được trưng ở các lối đi không chỉ làm đẹp cho cảnh quan  đảo chè mà còn thuận tiện cho du khách khi tạo dáng chụp ảnh, làm đẹp...
Ngày 29/4, cho đến quá trưa, dòng người muôn phương vẫn không ngừng đổ về đảo chè. Ông Nguyễn Danh Sơn (56 tuổi) chủ thuyền dich vụ ở bến chính đập Cầu Cau cho biết , tính đến 15 h cùng ngày, bến đã đón hơn 1000 khách tham quan.
Ngày 29/4, cho đến quá trưa, dòng người muôn phương vẫn không ngừng đổ về đảo chè. Ông Nguyễn Danh Sơn (56 tuổi) chủ thuyền dich vụ ở bến chính đập Cầu Cau cho biết , tính đến 15 h cùng ngày, bến đã đón hơn 1000 khách tham quan.
Các bến thuyền trên đảo chè tấp nập khách vào ra trong những ngày lễ. "Dịp lễ này các nhà thuyền ở đây đã chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách tham quan đảo tốt nhất: đảm bảo an toàn, giá vé niêm yết 30 00 đồng/người, đưa đón nhiệt tình...hi vọng sẽ làm hài lòng du khách gần xa.
Các bến thuyền  trên đảo chè tấp nập khách vào ra trong những ngày lễ. "Dịp lễ này các nhà thuyền ở đây đã chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách tham quan đảo tốt nhất: đảm bảo an toàn,  giá vé niêm yết 30 00 đồng/người, đưa đón nhiệt tình...hi vọng sẽ làm hài lòng du khách gần xa.
Vị trí đảo chè Cầu Cau - Thanh Chương.
Vị trí đảo chè Cầu Cau - Thanh Chương.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.