Hàng nghìn người dân san rừng làm đường nội bản

(Baonghean.vn) - Mường Nọc những ngày này như rộn ràng hơn trong không khí hối hả làm đường của bà con dân bản. Gần 6.500 nhân khẩu trên 16 bản của xã đã quyên góp trên 700 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để tiến hành bê tông hóa 7km đường đất nội bản.

Trên con đường đã được đổ bê tông gần 1km của bản Đỏn Chám, ông Quang Văn Phương, Chủ tịch xã Mường Nọc cho biết: “Đa phần những tuyến đường nội thôn của 16 bản trên địa bàn xã Mường Nọc đều là đường đất, vắt qua nhiều con dốc, bìa rừng với cơ đường rộng chưa đến 1m gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản cũng như đi lại của bà con. Đặc biệt, vào mùa mưa, đường sình lầy trơn trượt khiến cho trẻ con trong bản không dám ra đường, khiến cho việc học của con em nhiều khi gián đoạn.

làm đường
Bà con xã Mường Nọc hiến đất, quyên góp vật liệu xây dựng và ngày công để mở rộng, cơi nới đường bản. Ảnh: Phú Nam

Trước tình hình đó, bà con cũng như chính quyền xã đã bắt đầu lên kế hoạch tôn tạo lại các tuyến đường. Tuy nhiên, vì dân số toàn xã gần như 100% là bà con dân tộc Thái, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thể thực hiện ngay được.

Cho đến tháng 7 năm nay, khi biết tin xã Quế Sơn không cần dùng đến 1.016 tấn xi măng do UBND tỉnh hỗ trợ để làm đường nông thôn mới thì chính quyền xã Mường Nọc ngay lập tức viết đơn kiến nghị xin được dùng số xi măng trên để giúp bà con làm đường. Được UBND tỉnh và huyện đồng ý, từ cuối tháng 11, cả 16 bản của Mường Nọc bắt đầu tiến hành san lấp mặt bằng, mở rộng cơ đường.

Về phía bà con, ngay sau khi nhận thông báo của xã thì mọi người đều tích cực quyên góp các vật liệu xây dựng như đá, sỏi và ngày công, thậm chí nhiều hộ hiến hàng chục mét đất để làm đường.

gẻg
Nhiều đoạn đường trọng yếu phục vụ vận chuyển nông sản đã được tôn tạo, hình thành. Ảnh: Phú Nam

Tính đến nay, bà con đã đổ bê tông được gần 3,5km trong tổng số 7km kế hoạch đề ra. Theo tính toán, phần đường còn lại sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới để đảm bảo giao thông đi lại trong dịp Tết.

Các vùng bản như Đỏn Chám, Mường Mừn, Ná Phí lâu nay là “điểm đen” của giao thông khi địa hình hiểm trở, nhiều lối mòn nhỏ hẹp nay cũng đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, đem lại sức sống mới cho bản làng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.