Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Chùa Đại Tuệ

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 5/2, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ Khai bút đầu Xuân; khai mạc triển lãm ảnh và dâng cúng bánh chưng 500kg kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển của Phật giáo Nghệ An tại chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hoà thượng Thích Trung Hậu - Uỷ viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban văn hoá Phật giáo; Thượng toạ Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Cùng đại diện các cơ quan ban ngành của địa phương và hàng nghìn tăng, ni, phật tử từ khắp mọi miền về tham dự.

Đông đảo nhân dân thập phương về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường.
Đông đảo nhân dân thập phương về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường.
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đánh trống khai lễ. Ảnh: Thành Cường.
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đánh trống khai lễ. Ảnh: Thành Cường.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội văn hoá Phật giáo Việt Nam, kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN và 5 năm thành lập Phật giáo tỉnh Nghệ An, lễ khai bút đầu Xuân cũng là hoạt động thường niên của chùa Đại Tuệ, thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hoá truyền thống, mở mang trí tuệ cũng như giáo dục con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Đồng chí Lê Xuân Đại thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân. Ảnh : Thành Cường.
Đồng chí Lê Xuân Đại thực hiện nghi lễ khai bút đầu Xuân. Ảnh: Thành Cường.
Hàng nghìn người kiên trì xếp hàng chờ xin chữ từ các cao tăng của chùa. Ảnh: Thành Cường.
Hàng nghìn người kiên trì xếp hàng trong nắng nóng để chờ xin chữ từ các cao tăng của chùa. Ảnh: Thành Cường.

Có mặt tại buổi lễ khai bút, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vượt qua khó khăn để học hành và trở thành người tài. Hoạt động khai bút đầu Xuân là hoạt động để tiếp tục động viên người Nghệ nỗ lực học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng cường thịnh”.

Những câu chữ thể hiện nguyện vọng của mỗi người trong năm Đinh Dậu. Ảnh: Thành Cường.
Những câu chữ thể hiện nguyện vọng của mỗi người trong năm Đinh Dậu. Ảnh: Thành Cường.
Chư tăng và đại biểu khai mở bánh chưng, phát lộc cho du khách thập phương. Ảnh: Thành Cường.
Chư tăng và đại biểu khai mở bánh chưng, phát lộc cho du khách thập phương. Ảnh: Thành Cường.

Cũng vào dịp này, chùa Đại Tuệ đã khai mạc triển lãm ảnh 5 năm thành lập và phát triển của GHPGVN tỉnh Nghệ An. Đồng thời thực hiện nghi thức dâng cúng và phát lộc chiếc bánh chưng nặng 500kg do Hiệp hội du lịch Nghệ An cúng dường.

Thành Cường

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.