Hàng trăm học sinh hào hứng tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, lễ phát động Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã diễn ra sôi nổi tại Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh) với sự tham gia của hàng trăm học sinh.
Ảnh: Chu Thanh
Lễ phát động thu hút rất đông các em học sinh tham gia. Ảnh: Chu Thanh
Sau thành công của 2 lần tổ chức trước, Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ III đã diễn ra tại Trường THCS Lê Lợi.  Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, tri thức, sức khỏe và thẩm mỹ, hình thành nhân cách và không ngừng nâng cao phẩm chất nhân văn tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam.
Trong những năm vừa qua, đã có nhiều thiếu nhi vẽ tranh, gửi tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế, đạt nhiều giải thưởng cao góp phần giúp Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có hoạt động thiếu nhi phát triển mạnh trong toàn quốc.  
Ảnh: Chu Thanh
Cuộc thi do Sở VHTT chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐTB & XH, Tỉnh Đoàn, UBND TP Vinh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong ảnh: Các đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo và TP Vinh dự buổi lễ. Ảnh: Chu Thanh
Việc tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi nhằm mục đích khuyến khích hoạt động mỹ thuật thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, từng bước xã hội hóa hoạt động mỹ thuật của thiếu nhi.
Qua đây phát hiện những năng khiếu để định hướng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời mong muốn góp phần tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của thiếu niên, nhi đồng và thúc đẩy phát triển phong trào dạy, học mỹ thuật, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho các em thiếu nhi.
Ảnh: Chu Thanh
Cuộc thi mong góp phần tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của các em thiếu niên, nhi đồng ở Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, khẳng định:  "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An nhằm mục đích đưa hoạt động thiếu nhi về cơ sở, gắn với môi trường học tập, sinh hoạt. Đồng thời, sân chơi này sẽ là nơi định hướng thẩm mỹ của các em. Vì thế hy vọng qua đây sẽ giúp gia đình nhà trường phát hiện được khả năng của trẻ và có phương pháp bồi dưỡng định hướng cho những trẻ em đặc biệt có năng khiếu hội họa". 
Giải thưởng năm nay được phát động trong toàn tỉnh Nghệ An, dành cho các em thanh thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi.
Chủ đề dự thi về quê hương đất nước; bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; tình cảm kính yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, các vị anh hùng dân tộc, với ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô và về môi trường sống quanh em.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.