Hậu vệ Hồ Văn Cường: Cánh chim không mỏi

Hậu vệ Hồ Văn Cường: Cánh chim không mỏi

Hải Hoàng (tác nghiệp từ Campuchia)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trải qua 3 trận đấu và giành vé vào bán kết SEA Games 32 cùng U22 Việt Nam, Hồ Văn Cường chính là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong chiến thuật của huấn luyện viên Troussier.

Tưởng chừng như hậu vệ Hồ Văn Cường không thể góp mặt cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 32, khi mà ở buổi tập ngày 19/4 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, anh khiến huấn luyện viên Philippe Troussier nổi nóng, sau đó ông yêu cầu Văn Cường dừng tập và đi ra ngoài.

Hậu vệ Hồ Văn Cường nghĩ mình đã lỡ hẹn với SEA Games 32.

Hậu vệ Hồ Văn Cường nghĩ mình đã lỡ hẹn với SEA Games 32.

Thời điểm ấy chắc hẳn nhiều người nghĩ, cánh cửa để Hồ Văn Cường cùng với U22 Việt Nam bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games tại Campuchia đã khép lại. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, Hồ Văn Cường đã được chiến lược gia người Pháp giữ lại và anh có mặt trong tất cả các trận đấu của U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32 vừa qua.

Hậu vệ Hồ Văn Cường luôn năng nổ ở hành lang cánh phải.

Hậu vệ Hồ Văn Cường luôn năng nổ ở hành lang cánh phải.

Nói lại về tình huống ấy, hậu vệ biên người Nghệ An chia sẻ: ''Hơn một năm rồi, giờ em mới được tập với thầy, nên lúc ấy vẫn còn chưa thể bắt nhịp lại. Em chuyền hỏng 3 quả liền, nên thầy yêu cầu em dừng tập và ra ngoài quan sát. Em hiểu là thầy muốn tạo áp lực cho cầu thủ, qua đó, giúp cầu thủ tiến bộ hơn nên mới nổi nóng như thế''.

Trong 3 trận đấu đã qua của U22 Việt Nam tại vòng bảng, Hồ Văn Cường đã thi đấu cả 3, với 255 phút, anh đá chính 2 trận và vào sân thay Lê Quốc Nhật Nam từ phút thứ 16 ở trận đấu với Singapore.

Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ quan trọng của huấn luyện viên Philippe Troussier tại SEA Games 32.

Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ quan trọng của huấn luyện viên Philippe Troussier tại SEA Games 32.

Với lối chơi xông xáo và kỹ thuật, Hồ Văn Cường được huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn cho vị trí hậu vệ biên. Thi đấu lăn xả, tốc độ và có thể liên tục đảo người thay đổi hướng tấn công, Hồ Văn Cường được ví như “cơn lốc” bên hành lang cánh phải của U22 Việt Nam.

Cả trong tấn công lẫn phòng ngự, Hồ Văn Cường đều thể hiện khả năng vượt trội, vì vậy, việc anh có mặt trong cả 3 trận đấu của U22 Việt Nam vừa qua cũng là điều dễ hiểu.

Cả trong tấn công lẫn phòng ngự, Hồ Văn Cường đều thể hiện khả năng vượt trội.

Cả trong tấn công lẫn phòng ngự, Hồ Văn Cường đều thể hiện khả năng vượt trội.

Việc được ra sân nhiều tại V.League 2023 đã giúp Hồ Văn Cường chơi chững chạc hơn trong màu áo U22 Việt Nam. Sau 7 vòng đấu của mùa giải năm nay, cầu thủ quê Hoàng Mai đã có 5 lần ra sân trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Hồ Văn Cường đã nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Philippe Troussier.

Chặng đường chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games 32, cùng U22 Việt Nam vẫn còn cách 3 trận đấu, tuy nhiên, cho đến lúc này, Hồ Văn Cường là một trong số ít vận động viên người Nghệ An được thi đấu nhiều nhất. Anh cũng hy vọng và gửi gắm tới các vận động viên người Nghệ An khác, hãy nỗ lực tập luyện và cống hiến hết mình khi được trao cơ hội.

Hồ Văn Cường hy vọng các vận động viên người Nghệ An, hãy nỗ lực tập luyện và cống hiến hết mình khi được trao cơ hội.

Hồ Văn Cường hy vọng các vận động viên người Nghệ An, hãy nỗ lực tập luyện và cống hiến hết mình khi được trao cơ hội.

Tối nay (11/5), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với U22 Thái Lan, xét về mặt chuyên môn, cả U22 Thái Lan lẫn U22 Việt Nam đều không muốn đụng độ U22 Indonesia ở vòng bán kết, sau những gì mà đội bóng trẻ xứ vạn đảo thể hiện.

Chính bởi thế, Hồ Văn Cường và các đồng đội đang quyết tâm giành chiến thắng, dốc toàn lực nhằm đánh bại U22 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng từ chính đối thủ, và rộng cửa vào chung kết, qua đó bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 32./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.