Hết tiền, Chính phủ ông Trump tê liệt

Theo Sầm Hoa (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dù lưỡng đảng thương lượng đến phút nhưng Thượng viện Mỹ không thể thống nhất về ngân sách mới, khiến chính phủ buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 20/1.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một chính phủ phải đóng cửa trong khi chỉ có một đảng kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và Nhà Trắng.

Diễn biến mới đồng nghĩa với việc nhiều văn phòng và dịch vụ của chính phủ sẽ ngừng hoạt động cho đến khi ngân sách được thông qua. Các công viên và di tích quốc gia cũng có thể bị đóng cửa.

Hết tiền, Chính phủ ông Trump tê liệt ảnh 1
Chính phủ Mỹ tạm ngưng hoạt động từ 20/1 vì hết tiền. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, các dịch vụ thiết yếu vẫn bình thường, trong đó có an ninh quốc gia, bưu chính, kiểm soát không lưu, trợ giúp thảm họa, nhà tù, thuế và điện.

Trước đó, vào tối 18/1, dự luật mở rộng ngân quỹ cho đến tháng 2 đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 230-197. Tuy nhiên, dự luật này không qua được "cửa ải" Thượng viện khi chỉ đạt tỷ lệ 50-49, không đạt đủ con số 60/100 phiếu thuận.

Chủ đề tranh cãi chính là yêu sách của Đảng Dân chủ rằng hơn 700.000 người nhập cư không giấy tờ đã vào Mỹ khi còn là trẻ em phải được bảo vệ khỏi lệnh trục xuất. Những người này, được biết đến là "Dreamers", đã được trao quyền pháp lý tạm thời theo một chương trình do cựu Tổng thống Barack Obama thiết lập. Hồi tháng 9, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình này và cho phép Quốc hội đến tháng 3 phải thay thế một chương trình khác.

Lần cuối chính phủ Mỹ đóng cửa là vào năm 2013, trong 16 ngày. Khi ấy, Đảng Cộng hòa cũng đã áp dụng chiến thuật tương tự để buộc chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải ngưng hoạt động. Thời điểm đó, ông Trump tuyên bố người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc để chính phủ đóng cửa chính là tổng thống.

Lần này, ông Trump trên cương vị Tổng thống đã chỉ trích phe Dân chủ ưu tiên "những đối tượng nhập cư phi pháp" hơn là các vấn đề quân sự hay an ninh biên giới.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.