'Hiện tượng mới' - máy lọc nước Kangaroo Hydrogen

(Baonghean.vn)- Tối 29/6, Tập đoàn Kangaroo tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu sản phẩm mới, máy lọc nước Kangaroo Hydrogen. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tại VN được ứng dụng công nghệ tạo nước Hydrogen bằng khoáng gốm.

m
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen mang đến nguồn nước đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen -  Sản phẩm được phân phối tại  Nghệ An bởi công ty cổ phần đầu tư CK Việt Nam với giá niêm yết trên toàn quốc 7.990.000 vnđ. Ảnh: Thu Hương

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen được biết đến rộng rãi trên thế giới nhờ khả năng kháng oxy hóa, căn nguyên của nhiều loại bệnh tật, làm chậm quá trình lão hóa nhờ hoạt tính của Hydrogen trong nước. Các nghiên cứu của thế giới cũng chỉ ra rằng, uống nước Hydrogen trong thời gian dài có thể giúp hỗ trợ trung hòa axit dư thừa trong dạ dày, giảm triệu chứng đầy hơi, ợ chua, táo bón, gout hoặc tiểu đường. 

Ngoài ra, máy lọc nước Kangaroo Hydrogen còn được trang bị màng lọc RO vortex giúp giảm nước thải đến 75%, bơm hút sâu tự động cho khả năng hút sâu đáp ứng mọi địa hình. 

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen là sản phẩm đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam được ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

m
Chuyên gia Hàn Quốc làm thí nghiệm thử nước tại hội thảo khách hàng. Ảnh: Thu Hương
m
Hội thảo có sự tham gia của gần 1.000 khách hàng. Ảnh: Thu Hương

Thông qua hội thảo, Tập đoàn Kangaroo có dịp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, các giải pháp mới nhất với những tính năng vượt trội cũng như ứng dụng của  sản phẩm Kangaroo nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á với nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực hàng gia dụng, điện lạnh.

Quý khách được mắt thấy tai nghe về sản phẩm, được trải nghiệm, kiểm tra sản phẩm, thử nước từ chính chiếc máy để thấy sự khác biệt khi ly nước đã được xử lý qua máy Kangaroo Hydrogen.

Thu Hương - Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.