Hình ảnh đẹp của phụ huynh Nghệ An đồng hành cùng sĩ tử Kỳ thi THPT

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau 12 năm đèn sách, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quyết định đến tương lai của các sĩ tử. Trong ngày "vượt vũ môn", luôn có bóng dáng của phụ huynh san sẻ, đồng hành.
Những năm gần đây, kỳ thi tốt nghiệp đã chuyển về các địa phương tổ chức nên thí sinh và phụ huynh không còn cảnh "lều chõng" vất vả đi thi. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của một kỳ thi cuối cấp phổ thông, ngày sỹ tử đi thi cũng là ngày mà cả gia đình đều thấp thỏm lo lắng. Ảnh: Đức Anh
Những năm gần đây, kỳ thi tốt nghiệp đã chuyển về các địa phương tổ chức nên thí sinh và phụ huynh không còn cảnh "lều chõng" vất vả đi thi. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của một kỳ thi cuối cấp phổ thông, ngày sỹ tử đi thi cũng là ngày mà cả gia đình đều thấp thỏm lo lắng. Ảnh: Đức Anh
Trước khi đưa con vào phòng thi, dù rất hồi hộp nhưng chị Lê Anh Phương (TP. Vinh) vẫn vui vẻ động viên con tự tin bước vào phòng thi. Chị chia sẻ: Rôi vẫn tin tưởng vào học lực của con mình, mấy tháng nghỉ vì dịch cháu vẫn ôn tập rất miệt mài. Hôm nay, tôi muốn con thật thoải mái để thi đạt điểm cao và đậu vào trường đại học mà con mong muốn. Ảnh: Đức Anh
 Trước khi đưa con vào phòng thi, dù rất hồi hộp nhưng chị Lê Anh Phương (TP. Vinh) vẫn vui vẻ động viên con tự tin bước vào phòng thi. Chị chia sẻ: Rôi vẫn tin tưởng vào học lực của con mình, mấy tháng nghỉ vì dịch  cháu vẫn ôn tập rất miệt mài. Hôm nay, tôi muốn con thật thoải mái để thi đạt điểm cao và đậu vào trường đại học mà con mong muốn.  Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Vừa lo lắng về kết quả làm bài, nhiều phụ huynh cũng lo ngại đến sức khỏe của con em. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Vừa lo lắng về kết quả làm bài, nhiều phụ huynh cũng lo ngại đến sức khỏe của con em. Ảnh: Đức Anh
 
Hạnh phúc khi bước ra khỏi phòng thi được gặp mẹ và được mẹ động viên, an ủi. Ảnh: Đức Anh
Hạnh phúc khi bước ra khỏi phòng thi được gặp mẹ và được mẹ động viên, an ủi. Ảnh: Đức Anh
Một người cha trìu mến đón con trai từ phòng thi: "Thi xong rồi!. Cha con mình về nhé. Quẳng gánh lo đi con trai!". Ảnh: Đức Anh
Một người cha trìu mến đón con trai từ phòng thi: "Thi xong rồi!. Cha con mình về nhé. Quẳng gánh lo đi con trai!". Ảnh: Đức Anh
Mẹ và con: Tự tin, hy vọng một kỳ thi thành công!. Ảnh: Đức Anh
Mẹ và con: Tự tin, hy vọng một kỳ thi thành công!. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay (10/8) các thí sinh bước vào môn thi tổ hợp gồm tổ hợp KHXH và tổ hợp KHTN. Các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay (10/8) các thí sinh bước vào môn thi tổ hợp gồm tổ hợp KHXH và tổ hợp KHTN. Các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.