Thời sự

Hình thành nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác - văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Phạm Bằng - Thành Duy 18/05/2025 17:45

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, thành phố đã và đang tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn, làm cho các mặt đời sống xã hội của thành phố chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thành nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác - văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chiều 18/5, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận: "Đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, Thành phố Hồ Chí Minh vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc".

bna_img_1848.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọn cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, ý chí, khát vọng cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách ấy của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối để đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện khát vọng phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tạo nhiều điều kiện thuận lợi từ Trung ương để thành phố “đi trước, về đích trước”.

Các đại biểu Trung ương tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu Trung ương tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết rất quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, những chủ trương mang tính đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn, đồng thời cũng chỉ ra trách nhiệm lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố trước Đảng và nhân dân cả nước.

Từ những định hướng chiến lược hết sức quan trọng này, cả hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực không ngừng, sáng tạo thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật.

Đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Thành phố sớm phát triển các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Chính từ thực tiễn đó, đã hình thành những khuôn khổ pháp lý ban đầu tạo niềm tin, cơ sở khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, tạo điều kiện cho kinh tế nhiều thành phần phát triển.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, thành phố sớm nghiên cứu và sớm thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp đầu tiên của cả nước. Từ các khu chế xuất, khu công nghiệp, thành phố đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, hướng nền kinh tế xuất khẩu, thực hiện chính sách kinh tế mở.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Về thị trường tài chính, thành phố mạnh dạn thí điểm các chế định vận hành của thị trường như thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1992; đề xuất thành lập Trung tâm Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1998); chủ động thành lập ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 1987 để khơi thông thị trường vốn.

Huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, thành phố đã tổ chức Quỹ đầu tư phát triển đô thị, phát hành trái phiếu dự án và trái phiếu đô thị, thành lập các công ty cổ phần đại chúng để thực hiện các dự án đầu tư vào dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thành phố; thực hiện xã hội hóa, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các đơn vị trường học, bệnh viện đầu tư hạ tầng kỹ thuật nâng cao chất lượng phục vụ.

Triển khai thực hiện các mô hình điều hành kinh tế vĩ mô và cải cách hành chính đạt hiệu quả. Từ năm 1995, triển khai mô hình “một cửa, một dấu” ở một số quận, huyện sau đó phát triển thành cơ chế “một cửa liên thông” đã nâng cao rõ rệt chất lượng về công vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hình thành các mô hình khoa học và công nghệ điển hình, như thành lập Khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung - là công viên phần mềm đầu tiên lớn nhất tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ động, kiên trì đeo bám, tham mưu đề xuất Trung ương những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để thành phố phát triển, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”. Tích cực triển khai các chương trình riêng của thành phố để đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo, rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm phát triển xây dựng thành phố nghĩa tình. Các phong trào hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện với nhiều mô hình sáng tạo, thực sự hướng về nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố, được nhân rộng ra cả nước.

Cùng với đó, văn học, nghệ thuật thành phố không ngừng sáng tạo, góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đang nỗ lực sáng tạo, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một công trình lớn - công trình xuất phát từ tình cảm thiêng liêng, tôn kính đối với Bác Hồ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Bộ Công an tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu Bộ Công an tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Với trọng tâm củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố, làm cho các mặt đời sống xã hội của thành phố chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho nét đẹp văn hóa con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh; hình thành nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Với những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, năng động, sáng tạo, cởi mở, nghĩa tình, đã giúp thành phố đứng vững và tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển, khát khao vươn lên những tầm cao mới; đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là thành phố đi đầu trong các lĩnh vực với sự tin yêu của cả nước, “vì cả nước, cùng cả nước”.

tphcm-16726501373541473396704.jpg
Một góc TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới, nét đặc trưng tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố, là điều kiện, nền tảng quan trọng góp phần vào sự phát triển, thích ứng với bối cảnh, nhu cầu mới.

Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đoàn kết trong hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo lộ trình, yêu cầu tiến độ đề ra; đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ trong môi trường mới gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

bna_dsc00587.jpg
Các đại biểu Bộ Công an tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; cùng với các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao nhất.

Đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung, tổ chức, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch phù hợp với tình hình mới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động, phát triển đô thị thông minh, hiện đại, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả với các tỉnh, thành trong cả nước và chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh, phát huy các giá trị truyền thống, văn hoá của thành phố.

Đại diện huyện Nam Đàn và các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện huyện Nam Đàn và các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Chặng đường 50 năm sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu và hội nhập quốc tế... của cả nước.

Sự năng động, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được phát huy hiệu quả, đóng góp vai trò quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

du-lich-truc-thang-01.jpg
Cảnh đêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Shutter Stock

Từ những thành tựu đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ của các tỉnh, thành trong cả nước, với truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khát vọng, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là động lực, tiền đề quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Hình thành nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác - văn minh, hiện đại, nghĩa tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO